Trao đổi kinh nghiệm thúc đẩy thông tin đối ngoại với một số nước châu Âu

Từ ngày 25/6-2/7, đoàn Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại trung ương do ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân dân làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Belarus và Estonia nhằm khảo sát, trao đổi kinh nghiệm thúc đẩy thông tin đối ngoại của Việt Nam với hai nước này.
Chú thích ảnh
Đoàn làm việc tại Công ty Phát thanh Truyền hình quốc gia Belarus.

Tại Belarus, đoàn đã làm việc với Bộ trưởng Bộ Thông tin, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Tổng cục Tư tưởng Văn phòng tổng thống; thăm và làm việc với Công ty Phát thanh Truyền hình quốc gia và Hãng Thông tấn Belarus (Belta).

Trong buổi làm việc, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu đã thông tin những nét chính về kết quả công cuộc đổi mới, tình hình phát triển kinh tế-xã hội, những thành tựu về đối ngoại gần đây cũng như sự phát triển nhanh chóng của ngành thông tin, báo chí, những tác động đối với các mặt đời sống của nhân dân Việt Nam.

Ông Thuận Hữu cũng đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa nhà nước và nhân dân hai nước qua các thời kỳ; cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ và nhân dân Belarus đối với Việt Nam; cho rằng quan hệ hợp tác giữa hai nước cần được thúc đẩy trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, có thể bổ trợ cho nhau, trong đó có lĩnh vực tuyên truyền, thông tin đối ngoại.  

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Belarus tặng quà trưởng Đoàn.

Đại diện các cơ quan của Belarus hy vọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai bên ngày càng được phát huy trên các lĩnh vực trong thời gian tới, đồng thời thông qua công tác thông tin đối ngoại, hai bên cần đa dạng hóa các hình thức, cung cấp thông tin đầy đủ, toàn diện, trung thực về tình hình, sự phát triển của mỗi nước để nhân dân hai bên hiểu đúng về nước kia, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nhà nước và nhân dân hai nước.

Hai bên cũng trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng và triển khai chiến lược thông tin đối ngoại; quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người của mỗi nước ra bên ngoài; cung cấp thông tin chọn lọc từ bên ngoài vào mỗi nước cũng như kinh nghiệm trong xử lý những thông tin sai lệch, xuyên tạc về mỗi nước.

Tại Estonia, đoàn  đã làm việc với Bộ Ngoại giao Estonia, Hãng tin Postimee và nghe giới thiệu về Chính phủ điện tử E-Estonia. Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với Estonia, cảm ơn sự hỗ trợ và chúc mừng Chính phủ Estonia vừa trúng cử ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ông bày tỏ mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác trên các mặt, đặc biệt là công tác trao đổi thông tin, hợp tác giữa các cơ quan truyền thông của hai nước, qua đó cung cấp thông tin về Việt Nam đến với các tầng lớp nhân dân Estonia nói riêng và nhân dân trong khu vực nói chung.

Chú thích ảnh
Đoàn làm việc với hãng tin Postimee, Estonia.

Phía Estonia cảm ơn những tình cảm và sự hỗ trợ của Việt Nam, khẳng định quan hệ giữa hai nước đã có những bước phát triển quan trọng thời gian qua. Phía Estonia cũng chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong quản lý và hỗ trợ cuộc sống của người dân, kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các cơ quan báo chí thông tin tuyên truyền phục vụ phát triển các lĩnh vực kinh tế, du lịch; bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng, nhất là các cơ quan báo chí hai bên hợp tác chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin trên các lĩnh vực cụ thể, làm cho nhân dân hai nước hiểu về nhau sâu sắc hơn, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.

Hai bên cũng thống nhất một số biện pháp hợp tác nhằm tăng cường thông tin đối ngoại của mỗi nước, trước hết là thúc đẩy các phương thức trao đổi thông tin đối ngoại, như trao đổi các đoàn báo chí; cử đoàn tham dự các hội thảo, hội nghị, triển lãm về sách ảnh, ấn phẩm thông tin đối ngoại của mỗi bên cũng như tăng cường hợp tác giữa hai bên để đẩy mạnh thông tin về đất nước, văn hóa, con người của mỗi nước.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus và Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan kiêm nhiệm Estonia.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.