New Zealand và Anh nhất trí thỏa thuận thương mại tự do

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 21/10 thông báo nước này và Anh đã nhất trí về một thỏa thuận thương mại tự do (FTA), theo đó giảm thuế một loạt mặt hàng của hai bên.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Boris Johnson (phải) trong cuộc gặp người đồng cấp New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh tư liệu: PA/TTXVN

Thỏa thuận trên nguyên tắc đã được nhất trí trong một cuộc hội đàm trực tuyến giữa Thủ tướng Ardern và người đồng cấp Anh Boris Johnson tối 20/10 sau 16 tháng đàm phán. Văn bản thỏa thuận toàn diện sẽ được hoàn tất trong thời gian tới, theo đó sẽ xóa bỏ toàn bộ thuế đối với hàng hóa xuất khẩu giữa hai bên.

Bà Arden nhận định đây là "một trong những thỏa thuận tốt nhất từ trước tới nay" của New Zealand và thỏa thuận được ký kết vào một thời điểm quan trọng trong quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Trong tuyên bố của mình, Thủ tướng Anh Johnson cho biết: "Thỏa thuận thương mại mới này là thành quả của mối quan hệ đối tác lâu dài và bền vững giữa Anh và New Zealand". Ông nhấn mạnh thỏa thuận này tốt cho cả hai nền kinh tế, giúp tăng việc làm và tăng trưởng trong bối cảnh hai nước phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Như vậy, New Zealand là quốc gia thứ hai có FTA mới với nước Anh hậu Brexit, sau thỏa thuận tương tự Anh ký với Australia hồi tháng 6 vừa qua, trong bối cảnh London tìm cách giảm sự phụ thuộc vào thương mại với Liên minh châu Âu (EU).

Ông Johnson bày tỏ hy vọng thỏa thuận này cùng với các thỏa thuận trước đây với Australia và Nhật Bản sẽ giúp mở đường cho Anh gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP). Ông nhấn mạnh: "Đây là một thỏa thuận thương mại lớn đối với Anh, củng cố mối quan hệ lâu dài với New Zealand, cũng như các quan hệ của Anh với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.