New Zealand cảnh báo sử dụng ivermectin trong điều trị COVID-19

Bộ Y tế New Zealand đã lên tiếng khuyến cáo người dân không sử dụng thuốc ivermectin để điều trị COVID-19, sau khi một ủy viên hội đồng thành phố Dunedin chia sẻ trên mạng xã hội về nơi bán thuốc. Thuốc ký sinh trùng ivermectin được quảng cáo là có thể điều trị khỏi COVID-19, mặc dù hiệu quả của thuốc này chưa được kiểm chứng. 
Chú thích ảnh
Thuốc Ivermectin. Ảnh: AFP/TTXVN

Ủy viên Hội đồng thành phố Dunedin, ông Lee Vandervis, đã viết trên trang cá nhân rằng New Zealand đang khan hiếm thuốc ivermectin đồng thời hướng dẫn cách tìm mua thuốc. Trước thông tin này, Bộ Y tế New Zealand khuyến cáo ivermectin chỉ được cấp phép sử dụng để điều trị một số bệnh khác chứ không phải COVID-19. Người phát ngôn của Bộ Y tế New Zealand cho biết không có bằng chứng rõ ràng cho thấy ivermectin có hiệu quả trong điều trị hoặc ngăn ngừa COVID-19, thậm chí sử dụng thuốc này có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, khi dùng với liều cao, ivermectin có thể làm tụt huyết áp, gây co giật, tổn thương gan và khiến bệnh hen suyễn nặng thêm. 

Ivermectin là loại thuốc uống, thường dùng trong điều trị chấy và các loại bệnh do nhiễm ký sinh trùng khác. Trước đó, tại một số nước từng trải qua những đợt bùng phát dịch COVID-19 nghiêm trọng từ Brazil cho đến Nam Phi hay Liban, nhu cầu thuốc invermectin đã tăng vọt. Tuy nhiên, chính nhà sản xuất Merck đã xác nhận không có cơ sở khoa học nào chứng minh loại thuốc này có tác dụng điều trị COVID-19 đồng thời cảnh báo những nguy cơ nếu dùng thuốc không hợp lý. Các nhà khoa học, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và một số cơ quan quản lý dược phẩm cũng nhấn mạnh rằng chưa có bằng chứng thuyết phục về khả năng thuốc có tác dụng điều trị COVID-19. Hồi tháng 3 vừa qua, WHO đã khuyến cáo chỉ nên sử dụng thuốc trong thử nghiệm lâm sàng.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.