New Zealand tiếp tục trưng cầu dân ý về quốc kỳ mới

Khoảng 3 triệu phiếu bình chọn quốc kỳ mới đã được gửi tới người dân qua đường bưu điện ở New Zealand, quốc gia Nam Thái Bình Dương 4,5 triệu người.
New Zealand tiếp tục trưng cầu dân ý về quốc kỳ mới ảnh 1

Mẫu lá cờ mới đang được trưng cầu dân ý của New Zealand với ba màu đen, trắng và xanh và có một nhánh dương xỉ bạc ở giữa.

Đây là cuộc trưng cầu lần 2 và sẽ kết thúc vào ngày 24/3. Tại vòng trưng cầu dân ý đầu tiên được tổ chức vào tháng 11/2015, 5 mẫu quốc kỳ mới được đưa ra và thiết kế có tên Silver Fern (Dương xỉ bạc) đã giành được số phiếu bình chọn cao nhất. Vòng bỏ phiếu lần này sẽ quyết định quốc kỳ cũ có tiếp tục được giữ hay thay thế bằng thiết kế mới. John Burrows đứng đầu nhóm giám sát trưng cầu cho biết kết quả cuộc trưng cầu sẽ mang tính bắt buộc, hi vọng người dân sẽ thực hiện quyền bầu cử của mình trong quyết định lịch sử này.Thủ tướng John Key, rất tâm huyết với lá cờ mới, cho biết lần bỏ phiếu này là cơ hội hiếm có để cập nhật và hiện đại hóa biểu tượng quốc gia quan trọng này. Ông nói: “Nếu người dân không bỏ phiếu cho lần thay đổi này, sẽ không có cơ hội khác cho tới khi trở thành nước cộng hòa”.Các cuộc trưng cầu dân ý cho thấy quốc kỳ hiện nay vẫn chiếm ưu thế khi một cuộc trưng cầu mới đây cho thấy 63% người được hỏi muốn giữ và chỉ 26% muốn thay đổi theo thiết kế mới.
Sao Băng - P/v TTXVN tại Sydney

Dành cho bạn

BTS và cơn sóng 'Hàn lưu' bao trùm Mỹ Latinh

BTS và cơn sóng 'Hàn lưu' bao trùm Mỹ Latinh

Văn hóa “idol” - biểu tượng của sức mạnh mềm Hàn Quốc - dường như đã tìm được điểm kết nối hoàn hảo với sự cuồng nhiệt đặc trưng của người hâm mộ Mỹ Latinh.

Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN phát

Truyền thông Iran cảnh báo ‘giờ G’ của một giai đoạn chiến tranh khốc liệt mới đang đến gần

Báo Etemad của Iran cảnh báo những động thái của Mỹ và Israel đang báo hiệu “giờ G” của một giai đoạn chiến tranh khốc liệt mới có thể đến gần. Theo các thông tin được dẫn lại, Washington và Tel Aviv đang chuẩn bị phương án tấn công Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, dù Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng.