New Zealand thông qua luật trưng cầu ý dân về thay quốc kỳ

Quốc hội New Zealand đã thông qua dự luật mở đường cho việc tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân về thay đổi quốc kỳ.

Ngày 13/8, Quốc hội New Zealand đã thông qua dự luật mở đường cho việc tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân về thay đổi quốc kỳ.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trong luật mới được thông qua này, cuộc trưng cầu ý dân đầu tiên sẽ được tổ chức vào cuối năm nay, trong đó người dân quốc đảo này sẽ bỏ phiếu lựa chọn trong 4 mẫu thiết kế quốc kỳ được đề xuất.

Phó Thủ tướng New Zealand Bill English cho rằng cần phải để người dân tự lựa chọn quốc kỳ phù hợp và quyết định có thay quốc kỳ hiện nay hay không. Ông nói: "Việc thông qua dự luật trưng cầu ý dân về quốc kỳ mới của New Zealand, với sự ủng hộ của cả 4 đảng trong Quốc hội, sẽ đảm bảo để người dân New Zealand có cơ hội đầu tiên bỏ phiếu lựa chọn hình quốc kỳ mà họ cho là mang tính đại diện nhất cho họ và cho đất nước”.

Cuộc trưng cầu ý dân đầu tiên sẽ được tiến hành qua đường bưu điện, dự kiến diễn ra từ ngày 20/11 đến ngày 11/12 tới và cử tri sẽ xếp hạng 4 mẫu quốc kỳ được đề xuất. Mẫu thiết kế được nhiều người lựa chọn nhất trong đợt trưng cầu ý dân đầu tiên này sẽ được đem ra bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu thứ hai, dự kiến diễn ra vào tháng 3/2016, khi đó cử tri sẽ bỏ phiếu lựa chọn giữ nguyên quốc kỳ hiện tại hay thay mẫu mới này.

Trước đó, ngày 12/8, các nhà tổ chức ở New Zealand đã quyết định chọn ra 40 mẫu thiết kế quốc kỳ mới trong hàng trăm mẫu gửi tới ban tổ chức. Theo kế hoạch, việc lựa chọn sẽ còn tiếp tục và 4 mẫu cuối cùng để đưa ra trưng cầu ý dân sẽ được công bố vào giữa tháng 9 tới.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.