New Zealand quyết định cử binh lính tới Iraq chống IS

New Zealand sẽ cử binh sĩ tới Iraq để triển khai một sứ mệnh phi tác chiến nhằm giúp quân đội Iraq nâng cao năng lực chiến đấu chống IS.
Ngày 24/2, Thủ tướng New Zealand John Key thông báo nước này sẽ cử binh sĩ tới Iraq để triển khai một sứ mệnh phi tác chiến nhằm giúp quân đội Iraq nâng cao năng lực chiến đấu chống tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS).
New Zealand quyết định cử binh lính tới Iraq chống IS ảnh 1

Thủ tướng New Zealand John Key. Ảnh: 3news.co.nz.

Theo Thủ tướng Key, khoảng 140 binh sĩ New Zealand sẽ bắt đầu sứ mệnh trên từ tháng 5 tới sau khi Chính phủ Iraq đề nghị quốc tế hỗ trợ quân đội nước này tăng cường khả năng chiến đấu chống IS. Phát biểu trước quốc hội, ông Key nói: "Chúng ta không thể và không nên tham chiến tại Iraq và thực sự thì người Iraq cũng không muốn chúng ta làm như vậy". Tuy nhiên, quân đội của chúng ta có thể tham gia vào việc nâng cao khả năng và năng lực cho lực lượng Iraq để họ có thể tự chiến đấu chống IS". Theo ông, nhiều khả năng binh sĩ New Zealand sẽ hoạt động cùng với các đối tác Australia tại một căn cứ quân sự ở Taji, phía Bắc thủ đô Baghdad. Ông chỉ rõ rằng đợt triển khai ban đầu sẽ diễn ra trong 9 tháng và nhiệm vụ này sẽ không kéo dài quá 2 năm. Lực lượng New Zealand sẽ là một phần trong liên quân 62 quốc gia chống IS.TN (Theo AFP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.