New York yêu cầu bắt buộc trình chứng nhận tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19

Từ ngày 17/8, người dân thành phố New York (Mỹ) bắt đầu phải trình giấy chứng nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19 khi vào các nhà hàng, phòng tập gym và rạp chiếu phim.

Chính sách này được Thị trưởng Bill de Blasio công bố hồi đầu tháng trong bối cảnh nhà chức trách Mỹ đang siết chặt các quy định về tiêm vaccine nhằm ứng phó với biến thể Delta lây lan nhanh.

Chú thích ảnh
Người dân tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

New York trở thành thành phố đầu tiên của Mỹ yêu cầu người dân cung cấp bằng chứng đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 để được vào những nơi công cộng có không gian kín như nhà hàng, quán bar, địa điểm vui chơi giải trí và bảo tàng. 

Chính sách này có hiệu lực tới ngày 13/9. Những người vi phạm sẽ đối mặt với khoản tiền phạt 1.000 USD. Trẻ em dưới 12 tuổi được miễn trừ do không thuộc đối tượng đủ điều kiện tiêm vaccine ngừa COVID-19. 

Theo số liệu thống kê chính thức, hơn 74% dân số trưởng thành ở New York đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 nhưng tiến độ tiêm đã bắt đầu chững lại. 

* Ngày 17/8, Bộ trưởng Y tế Ecuador Ximena Garzon thông báo nước này sẽ triển khai tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ ba cho người có triệu chứng suy giảm miễn dịch, đồng thời tiến hành xét nghiệm cho những người đã tiêm đầy đủ để xem có cần thiết phải tiêm liều tăng cường hay không.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Quito, Ecuador, ngày 12/7/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ, phát biểu họp báo, bà Garzon cho biết những người có dấu hiệu suy giảm miễn dịch sẽ được tiêm mũi vaccine tăng cường 3 tháng sau khi hoàn tất mũi tiêm thứ hai. Hiện có gần 10 triệu người dân Ecuador đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19, trong khi khoảng 4,8 triệu người đã hoàn tất cả hai mũi tiêm.

Cùng với đó, cơ quan y tế sẽ lấy mẫu một cách ngẫu nhiên trong số những người đã tiêm vaccine đầy đủ để xác định mức độ miễn dịch và đánh giá kế hoạch triển khai tiêm mũi thứ ba trong trường hợp cần thiết.

Ecuador đang sử dụng các loại vaccine của Pfizer, AstraZeneca và Sinovac để đẩy mạnh việc hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho 9 triệu người trong 100 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ của Tổng thống Guillermo Lasso, người vừa nhậm chức hôm 24/5. Theo thống kê chính thức, đến nay Ecuador đã ghi nhận gần 500.000 ca mắc COVID-19, trong đó có khoảng 31.900 ca tử vong.

Phan An - Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.