New York Times: Tổng thống Trump có thể rút khỏi đàm phán Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc rút hoàn toàn khỏi tiến trình hòa bình Ukraine mà Mỹ đang đóng vai trò trung gian - theo nguồn tin của tờ New York Times.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: IRNA/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc rút hoàn toàn khỏi tiến trình hòa bình Ukraine do thiếu tiến triển. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ được cho là không muốn tăng cường trừng phạt Nga.

Theo tờ báo, Tổng thống Trump bày tỏ quan điểm này sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần trước, khi ông trao đổi với một số lãnh đạo châu Âu.

Trong cuộc trò chuyện, ông Trump chia sẻ ấn tượng rằng “Tổng thống Putin tin rằng ông ta đang thắng thế và sẽ tận dụng lợi thế đó” - theo lời các quan chức được báo cáo về nội dung. Họ cũng cho biết ông Trump “nói rõ rằng ông không có ý định gây áp lực, chứ chưa nói đến áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm khắc đối với Nga”.

“Một cách cơ bản, ông ấy nói: ‘Tôi rút khỏi đây’” - một nguồn tin của New York Times cho biết. Tuy nhiên, tờ báo không nêu rõ liệu ông Trump – người vốn hoài nghi về việc Mỹ viện trợ Ukraine và vẫn chưa phê duyệt các gói hỗ trợ mới – có sẵn sàng tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev hay không.

Tờ New York Times cho biết, Tổng thống Trump – người từng gọi cuộc chiến ở Ukraine là “chiến tranh của châu Âu” – tỏ ra sốc trước việc Nga không sẵn lòng thay đổi các điều kiện cốt lõi để giải quyết khủng hoảng. Moskva vẫn khẳng định rằng bất kỳ nền hòa bình bền vững nào cũng phải bao gồm các đảm bảo về trung lập cho Ukraine, phi quân sự hóa, phi phát xít hóa, và công nhận thực tế lãnh thổ mới trên thực địa, tức công nhận những vùng lãnh thổ Ukraine đã sáp nhập vào Nga.

Trong khi đó, một bài viết khác của tờ Wall Street Journal cũng cho biết ông Trump ngày càng thất vọng với tiến trình hòa bình và có thể sẽ từ bỏ hoàn toàn nếu các nỗ lực hiện tại thất bại. Tờ báo này cũng cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, dù chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Những bài báo trên xuất hiện sau khi Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông Putin “hoàn toàn mất kiểm soát”, chỉ trích Moskva vì đã “phóng tên lửa và drone vào các thành phố Ukraine mà không vì lý do gì”. Theo tờ Kyiv Independent, ông Trump đã nói với các phóng viên rằng ông "không hài lòng với ông Putin".

Về phần mình, Moskva cho rằng các cuộc tấn công gần đây của họ nhắm vào các cơ sở quân sự của Ukraine là hành động trả đũa cho việc Kiev gia tăng mạnh các cuộc tập kích bằng UAV vào lãnh thổ Nga. Các quan chức Nga cho biết mỗi ngày họ đều phải đánh chặn hơn 100 UAV của Ukraine, và những cuộc tấn công đó có thể nhằm phá hoại tiến trình hòa bình.

Đáp lại phát biểu của Tổng thống Trump, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng khởi động tiến trình đàm phán là “một thời khắc vô cùng quan trọng, kèm theo rất nhiều cảm xúc từ mọi phía”. Ông Peskov cũng nhấn mạnh rằng Tổng thống Putin đưa ra các quyết định “vì an ninh của đất nước chúng tôi”, đồng thời ca ngợi nỗ lực của chính quyền ông Trump trong việc làm trung gian chấm dứt xung đột.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ tăng cường lực lượng tới khu vực

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ tăng cường lực lượng tới khu vực

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Mỹ đang tăng cường lực lượng quân sự tại khu vực này và yêu cầu quân đội chuẩn bị cho khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump cân nhắc nhiều phương án tác chiến khi mà các nỗ lực ngoại giao giữa Washington và Tehran chưa đạt tiến triển đáng kể.

Các phe phái Palestine nhất trí đối thoại dân tộc trước bầu cử

Các phe phái Palestine nhất trí đối thoại dân tộc trước bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các phe phái Palestine, trong đó có Fatah và Hamas đã nhất trí tiến hành đối thoại dân tộc trước cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Palestine dự kiến diễn ra vào ngày 28/11 tới. Tuy nhiên, một nguồn tin tham gia cuộc họp cho biết, các phe phái đang đề nghị hoãn cuộc bầu cử để có thêm thời gian đạt được đồng thuận.