New York cấm quảng cáo đồ uống có cồn trên các tài sản sở hữu công

Ngày 30/4, Thị trưởng thành phố New York, Mỹ Bill de Blasio đã ban hành lệnh cấm quảng cáo đồ uống có cồn trên các tài sản thuộc sở hữu công vì lý do sức khỏe cộng đồng.
Chú thích ảnh
New York cấm quảng cáo đồ uống có cồn trên các tài sản thuộc sở hữu công như nhà chờ xe buýt... Ảnh: nytimes.com

Theo lệnh mới, quảng cáo đồ uống có cồn sẽ bị cấm tại các địa điểm như bến xe buýt, quầy thông tin và các điểm phát Wi-Fi. Lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức với những quảng cáo mới. Các quảng cáo hiện có vẫn sẽ được duy trì cho tới khi hết hạn hợp đồng đã ký kết. 

Trong thông báo mới đưa ra, Thị trưởng de Blasio nhấn mạnh lệnh cấm này tái khẳng định cam kết của chính quyền vì sức khỏe cộng đồng và bảo vệ đời sống cho mọi người dân New York. Thông báo dẫn số liệu ước tính năm 2016, giới chứ y tế thành phố đã ghi nhận gần 2.000 ca tử vong liên quan tới đồ uống có cồn và 110.000 ca phải cấp cứu vì rượu. Dẫn kết quả nghiên cứu năm 2017, Văn phòng Thị trưởng New York cho rằng việc quảng cáo đồ uống có cồn sẽ kích thích người xem sử dụng những loại đồ uống này cũng như tác động tới lượng đồ uống mà họ tiêu thụ.

Thành phố New York đã bắt đầu cấm quảng cáo đồ uống có cồn trên xe buýt và tàu điện ngầm từ tháng 1/2018. Nhiều thành phố khác ở Mỹ cũng đã ban hành lệnh cấm tương tự.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.