Nepal mở cửa miễn phí gần 100 ngọn núi

Ngày 13/8, giới chức Nepal thông báo nước này miễn phí leo núi đối với 97 ngọn núi nhằm khuyến khích du khách khám phá những điểm còn ít người biết đến và thúc đẩy kinh tế địa phương.
Chú thích ảnh
Người leo núi chinh phục đỉnh Dhaulagiri ở Nepal. Ảnh: Getty Images/ TTXVN

Lâu nay, người leo núi ở Nepal phải trả phí giấy phép tùy theo độ cao và độ nổi tiếng của từng ngọn núi. Tuy nhiên, từ nay sẽ có 97 ngọn núi cao từ 5.870 - 7.132m ở 2 tỉnh miền Tây Karnali và Sudurpaschim được miễn loại phí này.

Ông Himal Gautam thuộc Cục Du lịch Nepal bày tỏ hy vọng quy định mới sẽ khiến nhiều người chọn đến với những ngọn núi còn nhiều tiềm năng để làm đa dạng thêm danh sách các điểm leo núi của Nepal. Theo đánh giá của ông Gautam, nhiều ngọn núi ít người biết đến nhưng có tiềm năng du lịch rất lớn và có thể giúp phát triển kinh tế địa phương.

Ông Nima Nuru Sherpa - Chủ tịch Hiệp hội Leo núi Nepal - hoan nghênh quyết định trên và cho rằng cần có nhiều biện pháp hơn để làm tăng sự lôi cuốn của các ngọn núi xa xôi. Ông đưa ra một số gợi ý như phát triển hạ tầng và nhân lực phục vụ các tuyến leo núi mới... 

Nepal là quê hương của 8/10 đỉnh núi cao nhất thế giới và đón hàng trăm nhà leo núi mỗi năm trong hai mùa chính – mùa Xuân và mùa Thu. Kể từ khi hai nhà thám hiểm Edmund Hillary và Tenzing Norgay Sherpa chinh phục đỉnh Everest cao 8.849m lần đầu tiên vào năm 1953, hoạt động leo núi đã trở thành ngành kinh doanh sinh lợi ở quốc gia này. 

Trong mùa leo núi mùa Xuân vừa qua, Chính phủ Nepal đã cấp 1.168 giấy phép, với hơn một nửa dành cho các đỉnh núi cao trên 8.000m. Theo thông báo hồi tháng Hai vừa qua, phí xin giấy phép leo đỉnh Everest sẽ được nâng từ 11.000 USD lên 15.000 USD từ mùa Xuân năm sau nhằm góp phần xử lý tình trạng ô nhiễm và nâng cao an toàn.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.