Nên tích hợp các dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Nên tích hợp các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tránh phân tán nguồn vốn - đó là ý kiến của đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) bên lề Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV vào chiều 12/6.
Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình Nguyễn Ngọc Phương phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Nhìn nhận về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, theo nhận xét của đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, mục tiêu của Chương trình là giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung của cả nước; cải thiện đời sống nhân dân; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu…

Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, để thực hiện được cần vượt qua khó khăn từ nguồn vốn, ngân sách để đầu tư. Theo phân tích của đại biểu, quá trình thực hiện cho vùng đồng bào thiểu số và miền núi thì có nhiều chương trình, dự án nhưng không đáp ứng được do nguồn vốn phân tán, vì vậy không đủ để cung cấp cho chương trình mục tiêu quốc gia.

“Trong chương trình sắp tới, quan trọng nhất cũng chính là nguồn vốn đầu tư của Nhà nước đối với vùng dân tộc thiểu số. Thuận lợi là có chủ trương, có nghị quyết và chắc chắn rằng Quốc hội có những định hướng để đầu tư. Nhưng khó khăn vẫn sẽ tiếp tục nếu ngân sách quốc gia không đạt được, đặc biệt là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang xảy ra. Ngân sách Nhà nước không đủ đáp ứng sẽ rất khó khăn”, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương bày tỏ.

Để nguồn vốn đến đúng đối tượng, đúng địa chỉ, không để lãng phí, theo đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, phải tích hợp tất cả các chương trình, dự án vào một lĩnh vực để quản lý và điều hành.

“Trước kia, đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi có rất nhiều chương trình, dự án vừa tăng người quản lý, điều hành vừa tách rời các dự án ra xa nhau. Lần này, muốn có hiệu quả cao thì phải tích hợp dự án vào một cơ quan điều hành, đầu tư vào một chỗ. Bên cạnh đó, phải huy động được nguồn lực từ xã hội hóa trong việc cung cấp các lĩnh vực cho đồng bào dân tộc. Cũng phải giúp cho đồng bào tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng, đặc biệt từ Ngân hàng chính sách xã hội để không chỉ xóa đói giảm nghèo mà còn vươn lên để phát triển kinh tế…”, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương nhấn mạnh.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.