NATO xác nhận vật thể vi phạm không phận Ba Lan là tên lửa Nga

NATO xác nhận vật thể rơi xuống lãnh thổ Ba Lan sáng 30/7 là một tên lửa của Liên bang Nga, sau khi vụ việc làm dấy lên cuộc điều tra của giới chức Ba Lan về hành vi vi phạm không phận của một quốc gia thành viên NATO.
Chú thích ảnh
Tên lửa hành trình Kh-101 gắn trên máy bay Nga. Ảnh mã nguồn mở

Giới chức Ba Lan đã mở cuộc điều tra sau khi một vật thể không xác định rơi xuống một cánh đồng vào sáng thứ Năm. Vụ va chạm tạo ra một hố sâu rộng khoảng 10 mét gần làng Tarnawa-Kolonia, thuộc miền Đông Ba Lan, cách biên giới Ukraine khoảng 80 km.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết: "Mọi dấu hiệu đều cho thấy đây là một tên lửa Kh-101 của Liên bang Nga, nhưng chúng tôi muốn chắc chắn 100% về chủng loại tên lửa cũng như bên đã phóng nó”.

Sau đó, NATO đã xác nhận nguồn gốc của vật thể này.

Trong thư điện tử gửi TVP World, NATO cho biết: "NATO và Ba Lan đã kích hoạt lực lượng phòng không và phòng thủ mặt đất để đối phó với một tên lửa của Liên bang Nga”.

Theo NATO, tên lửa này nằm trong nhiều tên lửa Liên bang Nga phóng vào Ukraine trong đêm, hiện chưa xác định được chính xác chủng loại, đã xâm nhập không phận Ba Lan rồi rơi xuống lãnh thổ Ba Lan.

NATO cũng cho biết: "NATO đang duy trì liên lạc chặt chẽ với các cơ quan chức năng Ba Lan liên quan đến vụ vi phạm không phận Ba Lan”.

Thị sát hiện trường vụ việc, Thủ tướng Tusk nhận định: "Không có cơ sở để cho rằng Ba Lan là mục tiêu chủ đích của quả tên lửa này”, đồng thời nói thêm rằng khu vực tên lửa rơi là nơi không có người sinh sống nên không ghi nhận thương vong hay thiệt hại,

Thủ tướng Tusk khẳng định quân đội Ba Lan đã sẵn sàng bắn hạ tên lửa nếu nó tiếp tục bay sâu hơn vào lãnh thổ nước này.

Ukraine: Đây là tên lửa hành trình Kh-101 của Nga

Trước đó trong ngày, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha viết trên mạng xã hội X rằng: "Một tên lửa hành trình Kh-101 của Liên bang Nga đã bay vào Ba Lan trong khuôn khổ cuộc tập kích quy mô lớn của Nga nhằm vào Ukraine, vi phạm không phận NATO”.

Ukraine cũng đề nghị Ba Lan cho phép các chuyên gia nước này tham gia hỗ trợ quá trình điều tra vụ việc.

Kh-101, một loại tên lửa hành trình chiến lược của Liên bang Nga được phóng từ máy bay ném bom.

Theo cổng thông tin quân sự Ba Lan Defence24, Kh-101 có tầm bắn trên 4.000 km; được Liên bang Nga sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine; được thiết kế với nhiều tính năng giúp giảm khả năng bị radar phát hiện.

Ba Lan kích hoạt phòng không trong cuộc tập kích quy mô lớn

Trong đêm, Ba Lan đã điều động lực lượng không quân để bảo vệ không phận khi Nga tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và UAV nhằm vào miền Tây Ukraine.

Bộ Tư lệnh Tác chiến Ba Lan cho biết vào khoảng 3 giờ 40 phút sáng 30/7, theo giờ địa phương, một vật thể không xác định đã bị phát hiện trong không phận Ba Lan, di chuyển theo hướng Tây.

Cơ quan này cho biết: "Một tiêm kích F-16 trực chiến đã được điều động để nhận dạng và đánh chặn mục tiêu”.

Tuy nhiên, vật thể sau đó biến mất khỏi màn hình radar, buộc quân đội phải triển khai trực thăng tới khu vực cuối cùng ghi nhận tín hiệu.

Theo Bộ Tư lệnh Tác chiến Ba Lan: "Phi hành đoàn trực thăng đã xác định vị trí được cho là điểm rơi của vật thể tại một khu vực không có người ở gần Tarnawa-Kolonia”.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ thiết bị bay không người lái (UAV) bị bắn rơi tại Wohyn, Ba Lan, ngày 10/9/2025. Ảnh: PAP/TTXVN

Chuỗi vụ vi phạm không phận Ba Lan

Kể từ khi Liên bang Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24/2/2022, không phận Ba Lan đã nhiều lần bị xâm phạm.

Tháng 9 năm ngoái, khoảng 20 UAV của Liên bang Nga đã xâm nhập không phận Ba Lan, được xem là một trong những vụ vi phạm nghiêm trọng nhất đối với không phận của một quốc gia thành viên NATO trong nhiều thập kỷ.

Tháng 11/2022, một tên lửa rơi xuống làng Przewodów ở tỉnh Lubelskie, gần biên giới Ukraine, khiến hai người thiệt mạng. Điều tra sau đó của Ba Lan kết luận đây là một tên lửa phòng không của Ukraine bị bay chệch hướng trong quá trình đánh chặn cuộc tập kích của Liên bang Nga.

Tháng 12/2022, một tên lửa Kh-55 của Liên bang Nga rơi xuống khu rừng gần thành phố Bydgoszcz ở miền Bắc Ba Lan. Thông tin về việc phát hiện xác tên lửa chỉ được công bố vào tháng 4/2023.

Ngoài ra, đã có nhiều trường hợp các vật thể bay chỉ xâm nhập không phận Ba Lan trong vài giây tại khu vực giáp biên giới Ukraine trước khi nhanh chóng quay trở lại bên ngoài lãnh thổ Ba Lan.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.

Thiết bị bay không người lái. Ảnh minh họa: PAP/TTXVN

Nga chuyển hướng sang UAV đánh chặn đơn giản

Cả Nga và Ukraine đều đang đẩy mạnh phát triển thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn nhằm bảo vệ binh sĩ và các tài sản chiến lược, trong bối cảnh những cuộc tấn công bằng UAV vẫn chiếm phần lớn thiệt hại trên chiến trường.

Hàn Quốc và Mỹ tập trận hải quân liên hợp trên Hoàng Hải

Hàn Quốc và Mỹ tập trận hải quân liên hợp trên Hoàng Hải

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 20/10, hải quân Hàn Quốc bắt đầu cuộc diễn tập cơ động trên biển quy mô lớn tại Hoàng Hải cùng các lực lượng không quân và hải quân Mỹ nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến và củng cố trạng thái sẵn sàng ứng phó với các tình huống đe dọa trên biển.