NATO và Ukraine thảo luận về hỗ trợ hệ thống phòng không

Ngày 5/12, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho biết ông đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về chủ đề phòng không và cung cấp đạn dược sau Hội nghị Ngoại trưởng NATO hồi đầu tuần này.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không Patriot của Đức. Ảnh tư liệu: Reuters/TTXVN

Trên mạng xã hội X, ông Rutte thông báo cuộc điện đàm hiệu quả với Tổng thống Zelensky để tiếp nối Hội nghị Ngoại trưởng NATO trong tuần này. Ông nhấn mạnh ưu tiên của liên minh là hỗ trợ thêm hệ thống phòng không và đạn dược, cũng như đẩy nhanh hoạt động viện trợ quân sự cho Ukraine.

Trước đó, ngày 3/12, Tổng Thư ký Rutte tuyên bố NATO nên tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine, cũng như các hạng mục hỗ trợ quân sự khác. Trong khi đó, Ngoại trưởng Andrii Sybiha đề nghị NATO cung cấp thêm 19 hệ thống phòng không để bảo vệ các cơ sở năng lượng của Ukraine.

Các nước phương Tây đã tăng cường viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2/2022. Nga nhiều lần tuyên bố chính sách cung cấp vũ khí cho Ukraine cản trở tiến trình giải quyết xung đột và trực tiếp khiến các quốc gia thành viên NATO can dự vào xung đột.  

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Thụy Điển vừa đóng góp khoảng 45 triệu euro (47 triệu USD) cho Quỹ Hỗ trợ Năng lượng Ukraine (UESF) do Ban Thư ký Cộng đồng năng lượng (ECS) quản lý. Khoản tài trợ trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua các tua-bin khí để sản xuất điện và cung cấp dịch vụ sưởi ấm, giúp Ukraine giải quyết nhu cầu năng lượng cấp bách trong khi cuộc xung đột đang diễn ra.

UESF vẫn là kênh quan trọng để các quốc gia và tổ chức hỗ trợ Kiev khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng và đảm bảo nguồn cung năng lượng đáng tin cậy trong thời gian xung đột tại Ukraine. Quỹ này được ECS thành lập vào năm 2022, do Ủy ban châu Âu (EC) đồng chủ trì. Với khoản tài trợ mới nhất của Thụy Điển, tổng số tiền cam kết cho UESF đã đạt 939 triệu euro.

Ngọc Long (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.