Ngoại trưởng Nga và Ukraine cùng tham dự hội nghị OSCE

Ngày 5/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có chuyến thăm đầu tiên tới một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) kể từ cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine xảy ra hồi năm 2022.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trong cuộc họp báo ở Moskva ngày 28/2/2024. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ông Lavrov đã tới Malta để tham dự Hội nghị Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Cùng dự với ông có người đồng cấp Ukraine Andriy Sybiga và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken.

Hội nghị OSCE diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đối với Ukraine, đặc biệt là khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy một giải pháp nhanh chóng cho cuộc xung đột. Ngoại trưởng Malta Ian Borg, nước chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh, đã kêu gọi một tiến trình ngoại giao để kết thúc cũng đột.

Mặc dù bị EU trừng phạt, song không có lệnh cấm đi lại nào đối với ông Lavrov. Nước chủ nhà Malta đã hoan nghênh sự tham gia của ông, cho rằng cần phải duy trì các kênh liên lạc với Nga.

Tổ chức OSCE, được thành lập vào năm 1975, nhằm xoa dịu căng thẳng giữa phương Đông và phương Tây. Hiện tổ chức bao gồm 57 thành viên, hoạt động trong các vấn đề như nhân quyền và kiểm soát vũ khí.

Tuy nhiên, tổ chức này hiện đang gặp nhiều khó khăn do Nga phủ quyết các quyết định quan trọng, trong đó có việc bổ nhiệm các quan chức cấp cao. Tổ chức này cũng không thể thống nhất về ngân sách của mình kể từ năm 2021.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.