NATO và Mỹ muốn đối thoại với Nga trên thế mạnh

Trong quan hệ với Nga hiện nay, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và chính quyền mới tại Mỹ là không thúc đẩy tình trạng Chiến tranh Lạnh và không muốn đối đầu. Thay vào đó, phương Tây muốn thúc đẩy đối thoại, nhưng với vị thế "trên cơ".
NATO và Mỹ muốn đối thoại với Nga trên thế mạnh ảnh 1

Binh sĩ từ 6 quốc gia thành viên NATO gồm Hà Lan, Ba Lan, Mỹ, Đức, Canada và Estonia tham gia cuộc tập trận tại Drawsko Pomorskie, Ba Lan ngày 23/1. Ảnh: EPA/TTXVN

Trên đây là tuyên bố ngày 31/1 của Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg với báo giới sau cuộc hội đàm với tân Tổng thống Bulgaria Rumen Radev tại trụ sở của tổ chức quân sự này ở Brussels (Bỉ).

Nhà lãnh đạo NATO cho biết trong cuộc điện đàm mới đây với Tổng thống Mỹ Donald Trump và tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, hai bên đều nhất trí quan điểm nói trên, đồng thời cho rằng phương Tây cần một cuộc đối thoại chính trị (với Nga) để loại bỏ căng thẳng, nhưng phải có vị thế lớn hơn.

Tổng Thư ký Stlotenberg cũng cho biết những động thái nhằm tăng cường sự hiện diện của NATO ở Đông Âu và khu vực Biển Đen là nhằm tạo thế cân bằng trước những hành động mà NATO cho là quyết liệt của Nga trong các quan hệ quốc tế.

Về phần mình, Tổng thống Bulgaria Radev cho rằng việc tăng cường sức mạnh quân sự của NATO cần tiến hành đồng thời với việc thiết lập các cuộc đối thoại chính trị sâu sắc với Nga. Đây là điều kiện hết sức cần thiết, giúp tránh được thế đối đầu với Nga.

Hiện nay, NATO đã bắt đầu triển khai 4 tiểu đoàn đa quốc gia với khoảng 6.000 binh sĩ tại các nước Baltic và Ba Lan, khu vực gần biên giới với LB Nga. NATO cũng xây dựng các kho vũ khí ở khu vực biên giới, trong đó có các trang thiết bị vũ khí hạng nặng, đề phòng trường hợp xảy ra xung đột cục bộ.

Dọc khu vực biên giới với Nga, Belarus và Ukraine cũng đã thành lập 8 ban tham mưu địa phương, với nhiệm vụ quản lý, bố trí lực lượng quân sự ở khu vực này trong trường hợp xảy ra xung đột. Ngoài ra, trong tương lai gần,Mỹ cũng sẽ triển khai lữ đoàn xe tăng tại Ba Lan.

Theo kế hoạch, tại cuộc họp cấp Bộ trưởng Quốc phòng các nước NATO vào ngày 15-16/2 tới tại Brussels, các nước NATO sẽ hoàn tất kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực Biển Đen.

Hồi tháng 9/2014, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh NATO ở xứ Wales, Mỹ đã thúc đẩy thông qua quyết định tăng ngân sách quân sự bắt buộc của các nước thành viên NATO tại châu Âu lên đến 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), chủ yếu dành cho mục tiêu trang bị các loại khí tài quân sự hiện đại, do các tổ hợp công nghiệp-quốc phòng Mỹ cung cấp.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.