NATO triển khai nhóm binh sĩ đầu tiên tới Litva

Ngày 24/1, 1.200 quân nhân đầu tiên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tới căn cứ hải quân Klaipeda của Litva, trong bối cảnh những lo ngại về an ninh trong khu vực tăng cao.
NATO triển khai nhóm binh sĩ đầu tiên tới Litva ảnh 1

Tàu chiến tham gia cuộc tập trận tại Klaipeda, Litva. Ảnh: THX/TTXVN

Ngoài ra, sẽ có hơn 100 binh sĩ thuộc quân đội Bỉ và khoảng 60 thiết bị quân sự sẽ được điều tới căn cứ hải quân Klaipeda. Căn cứ này gần Biển Baltic và chỉ cách khu vực Kaliningrad của Nga khoảng 60 km, trong căn cứ có bố trí các hệ thống tên lửa tầm xa.

Được biết, binh sĩ Bỉ sẽ gia nhập các lực lượng đến từ Đức, Hà Lan và Na Uy tại căn cứ Rukla ở miền Trung Litva. Hồi năm ngoái, tại hội nghị thượng đỉnh của NATO ở Warsaw, liên minh này đã quyết định sẽ triển khai các lực lượng tới khu vực Baltic, viện dẫn mối đe dọa từ Nga.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.