NATO và Mỹ đưa quân tới Ba Lan đầu năm 2017

Các đơn vị quân sự đầu tiên của Mỹ và NATO sẽ được triển khai tại Ba Lan vào tháng 1/2017.

Đài Phát thanh Ba Lan ngày 22/9 đưa tin, phát biểu trước Ủy ban Quốc phòng Hạ viện, Bộ trưởng quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz khẳng định các đơn vị quân sự đầu tiên của Mỹ và NATO sẽ được triển khai tại nước này vào tháng 1/2017.

Hoạt động này nằm trong kế hoạch được NATO thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh Vácsava từ ngày 8-9/7, theo đó khối này sẽ triển khai bốn tiểu đoàn tới Ba Lan và ba nước khu vực Baltic.

Các quốc gia này đều đang lo ngại về hoạt động leo thang của Nga sau sự kiện sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014.

Hồi giữa tháng 8, Tướng Ben Hodges, Tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu cũng cho biết Mỹ sẽ triển khai một tiểu đoàn tới Ba Lan vào tháng 4/2017. Tuy nhiên, có khả năng trước đó một đơn vị thiết giáp sẽ đến Ba Lan thực hiện nhiệm vụ đồn trú luân phiên vào tháng 1/2017.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).