NATO cần Ukraine làm "thợ phụ" thổi phồng đe doạ từ Nga

Phái đoàn của Liên minh Bắc Đại Tây Dương gồm các chuyên gia về kế hoạch phòng thủ đã đến Ukraine.
NATO cần Ukraine làm "thợ phụ" thổi phồng đe doạ từ Nga ảnh 1

Cuộc tập trận NATO-Ukraine Rapid Trident 2016. 

Dẫn đầu phái đoàn là một trong những người lãnh đạo Ban thư ký quốc tế của Liên minh hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) — David Brown. Theo truyền thông Ukraine, tại cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Igor Dolgov, hai bên đã thảo luận về quá trình cải cách quân đội Ukraine, cũng như về sự hỗ trợ của NATO cho lực lượng vũ trang Ukraine. Vào cuối năm 2014, các đại biểu của Verkhovna Rada (Quốc hội) đã sửa đổi Hiến pháp Ukraine, từ bỏ quy chế nhà nước không liên kết. Theo học thuyết quân sự mới, Ukraine chủ trương gia nhập NATO: đến năm 2020 lực lượng vũ trang Ukraine phải tương thích đầy đủ với các tiêu chuẩn NATO. 
Tuy nhiên, trong tương lai gần Ukraine khó có thể gia nhập NATO. Nhà phân tích Andrey Koshkin, Chủ nhiệm Bộ môn Chính trị học và Xã hội học thuộc Học viện Kinh tế Quốc gia Moskva Plekhanov, đã nói lên ý kiến này trong cuộc phỏng vấn với Sputnik:
"Hiện nay, khối Bắc Đại Tây Dương không có ý định thực hiện bất kỳ thay đổi lớn. Một mặt, đáng lẽ NATO phải thúc đẩy quá trình thực hiện thỏa thuận Minsk mà châu Âu yêu cầu phải làm như vậy. Mặt khác, họ không muốn để Ukraine xa lánh NATO, đồng thời không muốn kết nạp Ukraine vì quyết định này gây tốn kém quá mức. Nói cách khác, NATO không tỏ ý muốn "đầu tư" vào Ukraine mà muốn có một "thợ phụ" liên tục tiến hành các chiến dịch thổi phồng về mối đe dọa từ nước Nga. Dù NATO ​​không phải là một đối tác chiến lược của Nga, nhưng, khối này không muốn công khai đối đầu với Nga. Với một khái niệm như vậy NATO phải tìm kiếm những nước giống như Ukraine, để thường xuyên nghe 'tiếng chó sủa dữ dội' cảnh báo về nguy cơ từ phía Nga".
Theo nhà phân tích, trong sự hợp tác song phương giữa NATO và Ukraine sẽ không xảy ra một bước nhảy vọt về chất, nhưng, với mức độ hợp tác tồn tại hiện nay Ukraina cũng có thể thực hiện những bước đi rất nguy hiểm. Nhà phân tích Andrey Koshkin kết luận: "Theo ý kiến ​​của tôi, NATO muốn hạn chế bởi cuộc cải cách quân đội. Ví dụ, các cơ quan của NATO cùng với Quốc hội Ukraine đã chuẩn bị Luật về thành lập các đơn vị thực hiện chiến dịch đặc nhiệm. Và những kẻ phá hoại chuẩn bị tấn công khủng bố bị bắt giữ ở Crimea thuộc phạm vi thẩm quyền của các đơn vị đó. Nhân tiện xin nói luôn, NATO đang tập trung sự chú ý không chỉ đến khu vực Donbas, mà còn đến bán đảo Crimea. Nếu nói về căn cứ NATO, thì Kiev sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có căn cứ trên đất của mình, thường xuyên hướng tới Brussels và Washington yêu cầu bố trí thành phần nào đó ở Ukraine. Nhưng phương Tây chưa sẵn sàng làm như vậy".
(Sputnik)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.