NATO và EU trông chờ sự hợp tác với Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden

Ngày 19/1, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg khẳng định NATO và Liên minh châu Âu (EU) trông đợi vào sự hợp tác với Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden để củng cố và tăng cường mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
Chú thích ảnh
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong phát biểu được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội Twitter sau cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Tổng thư ký Stoltenberg nêu rõ: "Chúng tôi trông chờ vào việc hợp tác với Tổng thống đắc cử Joe Biden để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu, trong bối cảnh chúng ta đối mặt với những thách thức toàn cầu mà không một nước nào có thể tự mình giải quyết".

Trước đó, phát biểu với các nghị sĩ Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) của Đức ngày 6/1, Tổng thư ký NATO Stoltenberg nhận định năm 2021 sẽ là một năm quan trọng đối với khối này trong việc cải thiện mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương và tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa châu Âu và Bắc Mỹ.

Mối quan hệ giữa EU, NATO và Mỹ đã trở nên nguội lạnh dưới thời chính quyền của Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump. Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden sẽ bắt đầu nhiệm kỳ cầm quyền từ ngày 20/1 tới và đã thể hiện ý định "hàn gắn" mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đầy trắc trở hiện nay, cũng như thúc đẩy chủ nghĩa đa phương. Trong nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác, Tổng thư ký Stoltenberg đã mời ông Biden tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO song hiện thời điểm vẫn chưa được xác định. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cũng đã đề xuất tổ chức cuộc gặp đặt biệt với Tổng thống đắc cử Biden và các nhà lãnh đạo EU.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.