Tổng thư ký NATO: 2021 là năm cải thiện quan hệ xuyên Đại Tây Dương

Phóng viên TTXVN tại Praha dẫn thông báo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho hay ngày 6/1, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định năm 2021 sẽ là một năm quan trọng đối với khối này trong việc cải thiện mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương và tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa châu Âu và Bắc Mỹ.
Chú thích ảnh
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bài phát biểu với các nghị sĩ Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) của Đức, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nêu rõ: "Năm nay sẽ là cơ hội quan trọng để tái thiết quan hệ xuyên Đại Tây Dương và tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa châu Âu và Bắc Mỹ. Vì vậy, chúng ta cần sát cánh cùng nhau, Bắc Mỹ và châu Âu, và tôi thực sự tin tưởng Đức đóng một vai trò quan trọng trong những nỗ lực này".

Tổng thư ký NATO Stoltenberg cũng cho rằng 2021 sẽ là một năm quyết định đối với Afghanistan. Ông Stoltenberg hoan nghênh các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra: "Có nhiều thách thức và nhiều bất ổn, nhưng tất nhiên, hòa đàm là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình, con đường duy nhất để tiến tới một giải pháp thương lượng hòa bình. Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực đó". Theo ông Stoltenberg, bộ trưởng quốc phòng các nước NATO sẽ đánh giá tương lai của sứ mệnh của NATO tại Afghanistan vào tháng 2 tới.

Tổng thư ký cũng tuyên bố rằng 2021 sẽ là năm quan trọng đối với việc kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí. Ông Stoltenberg nói: "Chúng tôi cần đảm bảo rằng khi thỏa thuận START (Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí tấn công chiến lược) mới hết hạn vào tháng tới, chúng tôi sẽ không gặp phải tình huống không có thỏa thuận nào quy định số lượng đầu đạn hạt nhân".

Công Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.