NATO triển khai thêm quân tới Kosovo giữa bạo lực

NATO đã triển khai thêm lực lượng tới Kosovo, một ngày sau khi hàng chục binh sĩ gìn giữ hòa bình của họ bị thương trong các cuộc đụng độ người biểu tình.
Chú thích ảnh
Trên 30 binh sĩ của NATO đã bị thương do đụng độ với người biểu tình Serb ở Kosovo ngày 29/5. Ảnh: EPA 

Theo trang Politico.eu, NATO ngày 30/5 đã triển khai thêm lực lượng tới Kosovo, một ngày sau khi hàng chục binh sĩ gìn giữ hòa bình của khối bị thương trong các cuộc đụng độ với đám đông biểu tình người Serb ở Kosovo.

14 binh sĩ Italy và 19 binh sĩ Hungary thuộc Lực lượng Kosovo (KFOR), một phái bộ gìn giữ hòa bình do NATO lãnh đạo, đã bị thương ở phía bắc Kosovo khi đang nỗ lực ngăn chặn các cuộc biểu tình bạo lực. Theo KFOR, ba trong số những người lính Hungary đã bị thương do súng đạn.

NATO đã lên án các cuộc tấn công và kêu gọi “tất cả các bên kiềm chế các hành động làm gia tăng căng thẳng và tham gia đối thoại”.

Trong một bài đăng trên Twitter vào ngày 30/5, Bộ Tư lệnh Lực lượng Hỗn hợp Đồng minh (JFC) ở Naples cho biết NATO đang gửi Lực lượng Dự bị Hoạt động (ORF) của khu vực Tây Balkan đến Kosovo.

“JFC Naples đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Kosovo và sẽ tiếp tục phối hợp với KFOR để đảm bảo rằng họ có tất cả các khả năng và lực lượng cần thiết để đảm bảo một môi trường an toàn cũng như quyền tự do đi lại cho tất cả các cộng đồng", tuyên bố nêu, và lưu ý rằng các lực lượng dự bị bổ sung đã được lệnh tăng cường sẵn sàng chi viện cho KFOR nếu cần.

Đô đốc Stuart B. Munsch, chỉ huy Bộ Tư lệnh Lực lượng Hỗn hợp Đồng minh ở Naples, cho biết trong một tuyên bố rằng “việc triển khai thêm lực lượng NATO tới Kosovo là một biện pháp thận trọng để đảm bảo rằng KFOR có các khả năng cần thiết để duy trì an ninh theo ủy nhiệm của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc".

“Tôi muốn khen ngợi KFOR vì đã có hành động nhanh chóng, kiềm chế và chuyên nghiệp để can thiệp nhằm ngăn chặn tình trạng bất ổn và cứu sống nhiều người", ông Munsch nói và cho biết thêm: “Bạo lực phải chấm dứt và tất cả các bên phải ngừng thực hiện các hành động phá hoại hòa bình trong bất kỳ và tất cả các cộng đồng của Kosovo.”

Căng thẳng đang tăng cao trong khu vực. Hôm 26/5, Mỹ, Pháp, Italy, Đức và Anh đã ra một tuyên bố chung lên án quyết định của Kosovo về việc buộc tiếp cận các tòa nhà thành phố ở phía bắc Kosovo. Năm quốc gia cũng cho biết họ “quan ngại trước quyết định của Serbia về việc nâng cao mức độ sẵn sàng của Lực lượng vũ trang nước này tại biên giới với Kosovo và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa, tránh những lời lẽ kích động”.

Sau vụ đụng độ bạo lực ngày 29/5,  các đại diện ngoại giao của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) tại Kosovo lên án hành động của người biểu tình, còn Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng lên tiếng, cho rằng một vụ đụng độ lớn đang bùng phát tại trung tâm châu Âu.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic dự kiến gặp đại sứ các nước Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và trưởng phái đoàn đại diện EU trong ngày 30/5 (theo giờ địa phương) để bàn về tình hình. Trước đó, ông đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao nhất khi cuộc đụng độ xảy ra tại Kosovo.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.