Lại xuất hiện căng thẳng mới giữa Serbia và Kosovo

Tình trạng bất ổn và các mối đe dọa mới lại xuất hiện trong bối cảnh đang diễn ra cuộc đối thoại giữa Serbia và Kosovo, do EU làm trung gian, nhằm bình thường hóa quan hệ. 
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Ivica Dacic. Ảnh: EWB

Theo mạng tin châu Âu Euractiv.com ngày 3/4, căng thẳng giữa Kosovo và Serbia một lần nữa bùng phát từ cuối tuần qua sau khi một người Serbia ở Kosovo bị bắt vì phóng hỏa ô tô của người sắc tộc Serbia đã chuyển sang biển số Kosovo.

Vào năm 2022, chính quyền Kosovo thông báo rằng tất cả các phương tiện của công dân Kosovo phải có biển số do chính quyền này cấp. Quyết định đó đã gây ra sự phẫn nộ từ cộng đồng thiểu số người Serbia ở phía Bắc Kosovo, những người tiếp tục sử dụng biển số do Serbia cấp và không công nhận nền độc lập của Kosovo.

Nhưng trong tuần qua, một số phương tiện thực hiện chuyển đổi đã bị đốt cháy. Cảnh sát đã bắt giữ một cá nhân vì tình nghi phá hoại, cộng thêm các tội gồm tấn công một đơn vị cảnh sát Kosovo, tham gia nhóm tội phạm, hành hung một quan chức nhà nước và âm mưu giết người.

Cảnh sát Kosovo cho biết vụ bắt giữ diễn ra sau cuộc điều tra của các đơn vị an ninh có liên quan trong nỗ lực chống tội phạm có tổ chức và ngăn chặn các hành vi phạm tội tiếp theo.

Nhưng vụ bắt giữ không được Serbian List, đảng chính trị đại diện cho sắc tộc Serbia ở Kosovo, ủng hộ.

“Sau khi nhận thông tin về vụ bắt giữ người Serbia lực lượng an ninh Kosovo, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng người sắc tộc Serbia đang cảnh báo Kosovo rằng nếu họ không thả người bị bắt oan và không ngừng quấy rối người dân Serbia, điều đó sẽ gây ra phản ứng từ tất cả người Serbia”, tuyên bố của đảng trên nêu rõ.

Theo Serbian List, đó sẽ không phải chỉ là một lời cảnh báo, mà sẽ là một cuộc nổi dậy chống chính quyền Kosovo.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Ivica Dacic cáo buộc chính quyền Kosovo tạo ra một cuộc khủng hoảng mới và muốn trốn tránh các nghĩa vụ mà nước này đưa ra trong cuộc đối thoại do EU làm trung gian. Ông Dacic cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng khẩn cấp.

Trước đó hôm 2/4, các sĩ quan cảnh sát Kosovo đã bị tấn công bằng một thiết bị nổ ở Bắc Mitrovica, một trong những khu vực có đa số người Serbia sinh sống. Cảnh sát thông báo rằng một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Tình trạng bất ổn mới và các mối đe dọa mới xuất hiện trong bối cảnh cuộc đối thoại đang diễn ra giữa Serbia và Kosovo, do EU làm trung gian, nhằm bình thường hóa quan hệ. Sau khi Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập vào năm 2008, sau cuộc chiến 1998-1999, Serbia tiếp tục từ chối công nhận.

Các cuộc đàm phán do EU làm trung gian đã dẫn đến một thỏa thuận không ràng buộc từ cả hai bên về việc bình thường hóa quan hệ và một phụ lục về cách thức thực hiện các điều khoản của thỏa thuận.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.