Nga gây sức ép với Serbia về cáo buộc cung cấp vũ khí cho Ukraine

Moskva yêu cầu Belgrade giải thích chính thức về các thông tin rằng Serbia, một trong những đồng minh truyền thống của Nga, đã chuyển một lô đạn pháo hiện đại tới Ukraine.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: EPA

Theo mạng tin châu Âu EURACTIV.com, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mới đây cho biết Moskva "quan ngại sâu sắc" về những thông tin do truyền thông Nga và Serbia đăng tải.

“Chúng tôi đang theo dõi vấn đề này. Thông tin trên đã gây ra mối quan ngại sâu sắc nhất với chúng tôi. Đây là một vấn đề quá nghiêm trọng, kể cả từ quan điểm của mối quan hệ Nga-Serbia. Chúng tôi đã yêu cầu Belgrade giải thích”, bà Zakharova cho biết.

Truyền thông trước đó đưa tin rằng Serbia đã bí mật chuyển giao 3.500 đạn pháo Grad G-2000 do Krušik, một nhà sản xuất vũ khí ở Valjevo của Serbia, sản xuất.

Theo truyền thông Serbia, cổng thông tin mash.ru của Nga cho biết các quả đạn pháo 122 mm đã được chuyển từ Serbia đến Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó đến Slovakia, từ đó chúng được vận chuyển đến Ukraine. Krušik phủ nhận mọi liên quan.

Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Miloš Vučević cũng phủ nhận trong một cuộc tranh luận tại Quốc hội nước này rằng Serbia đang xuất khẩu vũ khí sang Ukraine, nhưng nói thêm: “Nếu các công ty tư nhân mua vũ khí ở thị trường của các nước thứ ba, sau đó bán chúng cho các công ty ở những nước khác, thì đó không phải là vấn đề của Serbia. Đó là thương mại quốc tế”.

Nhật báo Croatia Telegram, trích dẫn các nguồn tin của Serbia, đưa tin rằng những quả đạn pháo tiên tiến trên đến từ kho dự trữ của lực lượng vũ trang Serbia chứ không phải từ Krušik.

Serbia là một trong số ít quốc gia châu Âu không tham gia áp đặt các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moskva liên quan đến xung đột ở Ukraine, mặc dù Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Ivica Dačić lần đầu tiên ám chỉ vào tháng 1 năm nay rằng Belgrade "có thể thay đổi hướng đi nếu thấy cần thiết".

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.