NATO cam kết tăng cường quan hệ đối tác với Nhật Bản trong tình hình mới

Ngày 31/1, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Jens Stoltenberg cho biết liên minh quân sự này sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác với Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong chuyến thăm Căn cứ không quân Iruma ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản trong khuôn khổ chuyến công du Đông Á, ông Stoltenberg khẳng định nền an ninh của các nước NATO và Nhật Bản có sự "gắn kết chặt chẽ", đồng thời kêu gọi tăng cường quan hệ với Nhật Bản trong tình hình quốc tế mới. Ông Stoltenberg khẳng định chuyến thăm Nhật Bản lần này là "cách để tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác giữa NATO với Nhật Bản".

Dự kiến, ông Stoltenberg sẽ hội kiến Thủ tướng Fumio Kishida và tổ chức họp báo chung vào cuối ngày 31/1.

Nhật Bản, một đồng minh thân cận của Mỹ, những năm gần đây đã mở rộng các quan hệ quân sự với các nước khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cũng như với Anh, châu Âu và NATO. Hồi tháng 12 năm ngoái, Nhật Bản đã đưa ra một chiến lược an ninh quốc gia mới, khẳng định quyết tâm xây dựng quân đội và triển khai tên lửa tầm xa trong các cuộc tấn công phủ đầu. Nhật Bản cũng hy vọng nới lỏng các hạn chế đối với xuất khẩu vũ khí để củng cố ngành quốc phòng còn yếu kém của mình.

Trước đó, ngày 30/1, tại Hàn Quốc, ông Stoltenberg cũng đã gặp Tổng thống Yoon Suk-yeol để thảo luận mối quan hệ Hàn Quốc-NATO, chiến lược của Hàn Quốc đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng như chương trình hạt nhân của Triều Tiên, cùng các vấn đề khác. Triều Tiên đã ra tuyên bố phản đối chuyến thăm Hàn Quốc của người đứng đầu NATO, cho rằng động thái này có thể mang đến "Chiến tranh Lạnh mới" cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Hải Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.