Phần Lan muốn gia nhập NATO cùng lúc với Thụy Điển

Ngày 30/1, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto cho biết nước này vẫn đang theo đuổi kế hoạch gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cùng lúc với nước láng giềng Thụy Điển.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại họp báo ở Helsinki, ông Haavisto khẳng định mong muốn của Phần Lan vẫn là gia nhập NATO cùng với Thụy Điển. Ông cho biết đã nhấn mạnh với các đối tác tương lai trong NATO, bao gồm Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ, rằng an ninh của Phần Lan và Thụy Điển luôn song hành. Ông nêu rõ Thụy Điển là đồng minh thân cận nhất về chính sách quốc phòng và ngoại giao của Phần Lan, đồng thời bày tỏ hy vọng hai nước có thể trở thành thành viên của NATO muộn nhất là vào tháng 7 tới - thời điểm hội nghị NATO diễn ra tại Vilnius (Litva).

Tháng 5/2022, Phần Lan và Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO. Theo quy định, đơn này cần được sự chấp thuận của toàn bộ 30 nước thành viên của NATO. Hiện đã có 28 nước chấp thuận việc này. Hungary cho biết nước này dự kiến sẽ chấp thuận đơn xin gia nhập của Phần Lan vào tháng 2 tới.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Phần Lan và Thụy Điển che giấu các tay súng mà Ankara truy nã, vì vậy cho rằng hai nước này cần làm nhiều hơn nữa trước khi đơn xin gia nhập NATO được chấp thuận. Ba nước sau đó đã ký thỏa thuận về ủng hộ tiến trình gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm hoãn đàm phán sau khi biểu tình diễn ra gần Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Stockholm (Thụy Điển) vào tuần trước, trong đó có hành động của chính trị gia cánh hữu Stram Kurs Rasmus Paludan - một người có quan điểm chống người nhập cư -  đốt bản sao kinh Koran.

Trong tuyên bố vào ngày 29/1 vừa qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lần đầu tiên để ngỏ khả năng nước này chấp thuận cho Phần Lan gia nhập NATO trước Thụy Điển. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cũng đưa ra tuyên bố tương tự trong ngày 30/1.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.