NASA xây nhà băng cho phi hành gia trên sao Hỏa

Các nhà nghiên cứu NASA vừa tìm ra một giải pháp – thiết kế nhà ở làm từ băng – nhằm cung cấp nơi ở và làm việc cho các nhà phi hành vũ trụ trên sao Hỏa.
NASA xây nhà băng cho phi hành gia trên sao Hỏa ảnh 1

Mô hình đồ họa thiết kế nhà băng trên sao Hỏa.

NASA vừa trình bày ý tưởng chế tạo các khu nhà hình mái vòm có thể tự bơm phồng được bao phủ bằng băng đá lấy trực tiếp từ sao Hỏa trong điều kiện nhiệt độ trung bình trên bề mặt hành tinh này khá thấp, mức trung bình là -31°C vào ban ngày và -89°C vào ban đêm,.để các nhà du hành vũ trụ có thể sống và làm việc, cung cấp cho họ sự bảo vệ tuyệt đối trước nhiệt độ khắc nghiệt và hiện tượng phóng xạ năng lượng cao.

Vậy chính xác một “căn nhà bằng băng” được thiết kế như thế nào.

Đó là một thiết bị sau khi được “bơm phồng” sẽ trong hình dạng ống vòm và được bao phủ bởi lớp băng đá dày bảo vệ. Lớp băng đá này được chiết xuất từ dải băng tìm thấy trên bề mặt sao Hỏa. Để có lượng băng bao phủ một kiến trúc mái vòm sẽ phải mất 400 ngày (tính theo giờ Trái Đất).

NASA xây nhà băng cho phi hành gia trên sao Hỏa ảnh 2

Kiến trúc có đầy đủ các phòng chức năng phục vụ cuộc sống sinh hoạt của các nhà du hành.

Điểm quan trọng trong thiết kế của nhà băng là bảo vệ các nhà du hành khỏi các tia phóng xạ năng lượng cao có thể phá hủy tế bào, làm tăng nguy cơ bị nhiễm các bệnh ung thư.

“Băng đá – chứa nhiều phân tử hydro – sẽ tạo thành màng chắn kiên cố ngăn con người bị tiếp xúc trực tiếp với các tia phóng xạ nguy hiểm trong không khí trên sao Hỏa”, nhà nghiên cứu Sheila Ann Thibeault – đến từ Trung tâm Nghiên cứu Langley giải thích.

Với thiết kế mái vòm, được dựng sẵn từ khung ghép làm từ chất liệu nhẹ dễ dàng vận chuyển, "nhà băng" sử dụng chất liệu có sẵn trên sao Hỏa trong tương lai sẽ là giải pháp hoàn hảo để con người sinh sống trên hành tinh này.

Trước đó, các nhà nghiên cứu cũng đã đưa ra ý tưởng sẽ cho các nhà du hành sống dưới lòng đất nhưng việc tìm cách để đào những đường hầm lớn cùng việc vận chuyển máy khoan đào lên trên Hành tinh Đỏ cũng là cả một vấn đề khi quá trình đó cực kỳ phức tạp và tốn một khoản chi phí rất lớn.

 
Hồng Hạnh (BI)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.