Cần 6 tỷ USD nuôi sống bốn người trên sao Hỏa

Tổ chức Mars One đang phát triển một chương trình nhằm hình thành chỗ ở cố định cho con người trên sao Hỏa với kinh phí dự kiến lên tới 6 tỉ USD.
Cần 6 tỷ USD nuôi sống bốn người trên sao Hỏa ảnh 1

Robot thám hiểm làm nhiệm vụ trên sao Hỏa.

Phát biểu tại Hội nghị vệ tinh SatShow toàn cầu thường niên tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) diễn ra ngày 29/11, Bas Lansdorp – Giám đốc điều hành của Mars One nhấn mạnh về kế hoạch con người “thuộc địa hóa” sao Hỏa, cũng như chi phí ban đầu và những khó khăn phát sinh.

Trước đó, những lần đi làm nhiệm vụ trong không gian của các nhà du hành vũ trụ cũng như robot thám hiểm đã phát hiện điều kiện mặt đất và sự hiện diện của nước trên sao Hỏa phù hợp với việc phát triển sự sống cho con người tại đây.

Mặc dù cho đến hiện giờ vẫn chưa có con người sinh sống tại đó, nhưng ông Lansdorp tin rằng tương lai sẽ sớm thay đổi. Một nhóm 4 người dự tính sẽ lên được sao Hỏa sinh sống trong năm 2027.

Tuy nhiên, ông Lansdorp cũng thừa nhận khó khăn lớn nhất hiện nay mà kế hoạch của tổ chức vướng mắc là nguồn kinh phí. Ông cho biết: “Mỗi cân hàng hóa bạn gửi lên sao Hỏa sẽ tốn 100.000 euro. Dự tính nguồn chi phí để thành lập một chỗ ở cho 4 người trên sao Hỏa sống đến hết đời sẽ mất 6 tỷ USD”. Hiện công ty ông đã tìm được một đối tác tiềm năng sẵn sàng tài trợ 4,5 tỉ USD cho dự án này.

Bên cạnh đó, một vấn đề khác cần phải xem xét khi cho người lên sao Hỏa sinh sống là sự chuẩn bị về mặt tâm lí cho các ứng viên. 100 phi hành gia, được lựa chọn từ 200.000 tình nguyện viên sẽ được huấn luyện trong 10 năm tới, bao gồm các yếu tố liên quan đến sức khỏe, kiến thức kỹ thuật, nuôi trồng thực vật, khả năng làm việc nhóm… Những người được chọn lên sao Hỏa không phải đi ngắn ngày, mà họ sẽ phải sống ở đó suốt quãng đời còn lại.

“Chúng tôi đang kiểm tra sức chịu đựng của các ứng viên dưới điều kiện khắc nghiệt nhất. Sau 10 năm được huấn luyện kỹ về mọi mặt, chúng tôi sẽ có được nhóm người hoàn toàn phù hợp với việc sống trên sao Hỏa”, ông Lansdorp khẳng định.

Hồng Hạnh (Sputnik)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.