Mỹ đặt mục tiêu đưa người lên Sao Hỏa trước năm 2030

Ngày 11/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định Chính phủ Mỹ sẽ tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp tư nhân nhằm đưa con người lên Sao Hỏa trong vòng 15 năm tới.
Mỹ đặt mục tiêu đưa người lên Sao Hỏa trước năm 2030 ảnh 1

Phần vách một núi lửa trên sao Hỏa có thể nhìn thấy qua lớp tro bụi được chụp từ tàu Curiosity của NASA. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong một bài luận viết tay được hãng truyền hình CNN đăng tải, Tổng thống Obama cho biết nhà chức trách Mỹ đang làm việc với các đối tác thương mại để "thiết lập những môi trường sống mới", nơi có thể duy trì và vận chuyển các phi hành gia tham gia các sứ mệnh khám phá vũ trụ kéo dài.

Theo ông "những sứ mệnh này sẽ dạy chúng ta cách thức con người có thể sống xa Trái Đất - những điều mà chúng ta sẽ cần cho một chuyến hành trình dài đến Sao Hỏa".

Ông Obama cũng cho biết Chính phủ Mỹ đã đặt mục tiêu rõ ràng sẽ đưa con người lên Sao Hỏa trước năm 2030 và giúp họ trở về Trái Đất an toàn. Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng không tiết lộ cụ thể danh tính của những công ty thương mại liên quan đến nỗ lực này.

Từ lâu, việc đưa con người lên Hành tinh Đỏ vẫn chưa thể thực hiện, một phần do nguy cơ thiếu lương thực và thức uống mà các phi hành gia phải đối mặt trong một hành trình có thể kéo dài hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm.

Kể từ khi nhậm chức cách đây 8 năm, Tổng thống Obama đã bày tỏ mong muốn Mỹ sẽ đưa con người lên Sao Hỏa trước năm 2030.

Hiện Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đang phát triển một tên lửa đẩy mạnh có tên Hệ thống phi thuyền đẩy đưa tàu vũ trụ (SLS) và tàu con thoi chuyên dụng thám hiểm không gian Orion để thực hiện mục tiêu đưa người lên Sao Hỏa.

Để đạt được tham vọng này, dự kiến vụ phóng SLS đưa tàu Orion thực hiện chuyến bay đầu tiên không có người sẽ diễn ra vào năm 2018.

Bên cạnh NASA, Tập đoàn thám hiểm công nghệ không gian Space X có trụ sở ở bang California cũng đang lên kế hoạch đưa người lên Sao Hỏa trong những năm tới. Space X đã công bố các kế hoạch đầy tham vọng, theo đó thiết lập một thành phố trên Sao Hỏa và thực hiện các chuyến bay đưa người lên Hành tinh Đỏ trên những tàu vũ trụ khổng lồ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.