NASA thay đổi lộ trình đưa con người trở lại Mặt Trăng

Ngày 27/2, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã thông báo điều chỉnh chương trình thám hiểm Mặt Trăng Artemis.
Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy của hệ thống Artemis 1 tại bệ phóng ở trung tâm vũ trụ Kennedy thuộc Cape Canaveral, bang Florida (Mỹ). Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo đó, NASA sẽ bổ sung một nhiệm vụ trước kế hoạch đưa con người hạ cánh xuống Mặt Trăng, đồng thời lùi thời điểm này từ năm 2027 sang năm 2028.

Theo kế hoạch sửa đổi, sứ mệnh Artemis III sẽ tập trung vào việc thử nghiệm các hệ thống và khả năng vận hành trên quỹ đạo tầm thấp của Trái Đất vào năm 2027, để chuẩn bị cho nhiệm vụ Artemis IV đổ bộ lên Mặt Trăng vào năm 2028.

NASA cho biết sứ mệnh Artemis III dự kiến sẽ bao gồm việc “gặp gỡ và ghép nối” với một hoặc cả hai tàu đổ bộ Mặt Trăng thương mại đang được tập đoàn hàng không vũ trụ và sản xuất vệ tinh SpaceX cùng công ty công nghệ vũ trụ Blue Origin phát triển, các thử nghiệm trong không gian đối với các phương tiện đã ghép nối, kiểm tra tích hợp hệ thống hỗ trợ sự sống, liên lạc và hệ thống đẩy, cũng như thử nghiệm bộ đồ hoạt động ngoài không gian mới.

NASA đưa ra thông báo trên chỉ vài ngày sau khi tuyên bố hoãn sứ mệnh Artemis II đưa 4 phi hành gia bay quanh Mặt Trăng do sự cố kỹ thuật mới phát sinh với hệ thống tên lửa. Theo đó, kế hoạch này phải dời sang sớm nhất là vào tháng 4 thay vì mục tiêu tháng 3 như dự kiến trước đó. Giới chức NASA cho biết nguyên nhân dẫn đến quyết định trì hoãn lần này là do dòng khí helium cung cấp cho tầng trên của tên lửa bị gián đoạn vào ngày 20/2. Khí helium đóng vai trò thiết yếu trong việc làm sạch động cơ và tạo áp suất cho các bình nhiên liệu. Sự cố helium lần này hoàn toàn không liên quan đến vấn đề rò rỉ nhiên liệu hydro từng gây cản trở trong các buổi thử nghiệm vào đầu tháng 2 này.

Chương trình Artemis của Mỹ mới chỉ hoàn thành một chuyến bay thử nghiệm không người lái vào năm 2022, vốn cũng gặp phải các vấn đề tương tự về rò rỉ hydro và helium. Đây là nỗ lực tiếp nối chương trình Apollo huyền thoại đã đưa 24 phi hành gia lên Mặt Trăng từ năm 1968 đến 1972. Dù gặp nhiều trở ngại, NASA vẫn đang nỗ lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa con người trở lại bề mặt Mặt Trăng trong vài năm tới.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.