NASA tiến hành thử nghiệm then chốt cho sứ mệnh Artemis 2

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 2/2 đã tiến hành các cuộc thử nghiệm cuối cùng mang tính quyết định trước khi ấn định ngày phóng cho Artemis 2 – sứ mệnh bay vòng quanh Mặt Trăng có người lái đầu tiên của Mỹ sau hơn nửa thế kỷ.
Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy của hệ thống Artemis 1 tại bệ phóng ở trung tâm vũ trụ Kennedy thuộc Cape Canaveral, bang Florida (Mỹ) ngày 6/9/2022. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Khoảng 11h25 ngày 2/2 (theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức 23h25 cùng ngày theo giờ Việt Nam), nhiên liệu lỏng siêu lạnh đã được bơm vào tên lửa khổng lồ tại bệ phóng Cape Canaveral, ở bang Florida, trong khuôn khổ cuộc diễn tập.

Đây là bài kiểm tra lớn cuối cùng trước khi NASA phóng tàu bay vòng quanh Mặt Trăng. NASA từng dự kiến triển khai công tác này từ cuối tuần trước, song buộc phải hoãn lại do thời tiết giá lạnh tại bãi phóng, trong bối cảnh nhiều khu vực trên cả nước Mỹ hứng chịu đợt rét đậm.

Ngoài việc chứng minh khả năng nạp hơn 700.000 gallon nhiên liệu siêu lạnh vào tên lửa cao 98 mét, các đội kỹ thuật còn mô phỏng quy trình đếm ngược tới thời điểm phóng, đồng thời diễn tập việc xả nhiên liệu an toàn.

Nếu các bài kiểm tra diễn ra suôn sẻ, NASA có thể đưa phi hành đoàn gồm 4 nhà du hành của Artemis 2 thực hiện chuyến bay vòng quanh Mặt Trăng sớm nhất vào ngày 8/2. Quyết định cuối cùng về thời điểm phóng sẽ được đưa ra sau khi đánh giá toàn bộ kết quả diễn tập. Hiện các phi hành gia vẫn đang cách ly tại Houston, chờ lệnh xuất phát.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.