NASA sẵn sàng cho sứ mệnh lịch sử Artemis II

Ngày 20/3, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã đưa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) trở lại bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida, trong nỗ lực chuẩn bị cho nhiệm vụ bay có người lái quanh Mặt Trăng lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ.
Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy đưa tàu vũ trụ Orion lên Mặt Trăng trong sứ mệnh Artemis 1 tại bệ phóng ở trung tâm vũ trụ Kennedy thuộc Cape Canaveral, bang Florida (Mỹ). Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

SLS là tên lửa siêu nặng, đóng vai trò cốt lõi trong chương trình Artemis nhằm đưa con người trở lại Mặt Trăng. Tên lửa cao 98 mét đã di chuyển quãng đường hơn 6 km từ tòa nhà lắp ráp ra bệ phóng 39B, trên hệ thống xe chuyên dụng từng được sử dụng từ thời chương trình Apollo những năm 60 của thế kỷ trước. Quá trình này kéo dài khoảng 12 giờ và bị gián đoạn do gió lớn.

Nếu mọi việc ổn thỏa, SLS có thể được phóng sớm nhất vào ngày 1/4 tới. Trong sứ mệnh Artemis II dự kiến kéo dài 10 ngày này, phi hành đoàn gồm 3 người Mỹ và 1 người Canada sẽ bay vòng quanh Mặt Trăng bằng tàu Orion rồi quay trở lại Trái Đất mà không dừng nghỉ. Chuyến bay được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình đưa con người quay trở lại bề mặt Mặt Trăng vào năm 2028.

Trước đó, nhiệm vụ này từng nhiều lần bị trì hoãn do các sự cố kỹ thuật, bao gồm rò rỉ nhiên liệu hydro và tắc nghẽn hệ thống helium. Cuối tháng 2 vừa qua, NASA buộc phải đưa tên lửa SLS trở lại tòa nhà lắp ráp để khắc phục sự cố liên quan đến dòng chảy helium, sau khi các vấn đề khác đã được xử lý tại bệ phóng.

Lần gần nhất con người đặt chân lên Mặt Trăng là vào năm 1972 trong khuôn khổ sứ mệnh Apollo 17.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.