NASA ra mắt bộ đồ phi hành gia thực hiện sứ mệnh Mặt Trăng Artemis III

Tại Trung tâm vũ trụ Johnson thuộc thành phố Houston, bang Texas (Mỹ), ngày 15/3, Cơ quan hàng không và vũ trụ (NASA) cùng đối tác là công ty vũ trụ Axiom Space đã cho ra mắt bộ đồ phi hành gia thế hệ mới phục vụ các phi hành gia trong sứ mệnh trở lại Mặt trăng - Artemis III.
Chú thích ảnh
Bộ đồ mới có tên gọi Thiết bị Di chuyển thăm dò ngoài hành tinh (xEMU) do Axiom Space thiết kế và sản xuất. Ảnh: Axiom Space

Bộ đồ mới có tên gọi Thiết bị Di chuyển thăm dò ngoài hành tinh (xEMU) do Axiom Space thiết kế và sản xuất theo hợp đồng trị giá 225,5 triệu USD đã ký với NASA. Bộ đồ được thiết kế với nhiều tính năng linh hoạt và khả năng bảo vệ nhiệt vượt trội hơn bộ đồ được sử dụng trong sứ mệnh Apollo hơn 50 năm trước, có khả năng chịu lực siêu việt gồm nhiều lớp bảo vệ, ba lô hỗ trợ sự sống, đèn chiếu sáng và máy quay video phân giải cao gắn trên mũ bảo hiểm. 

Kỹ sư trưởng của Axiom Space, ông Jim Stein, đã xuất hiện trên sân khấu của NASA trong buổi giới thiệu bộ đồ hành gia này. Bộ đồ giới thiệu có màu đen, viền màu xanh lam và cam để "đánh dấu thiết kế độc quyền". Tuy nhiên, phiên bản cuối cùng sẽ có màu trắng truyền thống để hiệu quả chống lại bức xạ nhiệt từ Mặt Trời và bảo vệ phi hành gia khỏi môi trường nhiệt độ khắc nghiệt của Mặt trăng. 

Phó Giám đốc chương trình hoạt động ngoài vũ trụ tại Axiom Space, ông Russell Ralston đánh giá ba lô Axios Space trong bộ đồ sẽ đóng vai trò hỗ trợ sự sống di động đảm bảo các phi hành gia có thể làm việc ngoài không gian trong 8 giờ liên tục. 

Bộ đồ nhiều lớp gồm 1 lớp rỗng giữ không khí bên trong như một quả bóng bay và 1 lớp cố định để duy trì hình dạng của bộ đồ. Ngoài ra, bộ đồ còn 1 lớp cách nhiệt làm bằng các loại vải khác nhau nhằm bảo vệ phi hành gia khỏi những thay đổi nhiệt độ lớn trên Mặt Trăng. Lớp bên ngoài được thiết kế để chống bụi và chống rách khi tiếp xúc đất đá sắc nhọn. Công ty Axiom Space miêu tả bộ đồ mới ra mắt như “cuộc cách mạng” kể từ ngày sứ mệnh Apollo được thực hiện. 

Sứ mệnh Artemis III dự kiến diễn ra cuối năm 2025, khoảng 1 năm sau khi sứ mệnh Artemis II đưa con tàu thám hiểm Orion cùng 4 phi hành gia (3 người Mỹ và 1 người Canada) bay vòng quanh Mặt Trăng kết thúc. NASA sẽ công bố danh tính phi hành đoàn trong sứ mệnh lần này vào ngày 3/4 tới. Artemis III sẽ là sứ mệnh đầu tiên đáp xuống vùng cực Nam của Mặt Trăng.

Thu Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.