NASA phát hiện 10 tiểu hành tinh khả năng đâm vào Trái Đất

Kính thiên văn vũ trụ hồng ngoại phổ rộng (NEOWISE) của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa phát hiện 97 vật thể mới trong hệ Mặt Trời và 10 trong số đó được mô tả là “vật thể nguy hiểm tiềm tàng”.
NASA phát hiện 10 tiểu hành tinh khả năng đâm vào Trái Đất ảnh 1

Ảnh minh họa.

Theo đài Sputnik của Nga, trong số 97 vật thể vũ trụ chưa từng được biết đến này có 28 vật thể gần Trái Đất, 5 sao chổi và 64 tiểu hành tinh nằm trong Vành đai Tiểu hành tinh.

"NEOWISE không chỉ phát hiện ra những tiểu hành tinh và sao chổi chưa từng được ghi dấu mà còn cung cấp dữ liệu xuất sắc về rất nhiều thứ đã nằm trong danh sách của chúng ta,”, bà Amy Mainzer, nhà quan sát hàng đầu tại NEOWISE cho biết, “Nó còn chứng tỏ là một công cụ vô giá trong việc cải tiến và hoàn thiện các kỹ thuật nhằm phát hiện các vật thể gần Trái Đất và mô tả đối tượng bằng một đài thiên văn hồng ngoại trên vũ trụ”. 

"Nó cũng chứng tỏ là một công cụ vô giá trong việc tinh chế và hoàn thiện kỹ thuật cho việc phát hiện và mô tả đối tượng gần trái đất bằng một đài thiên văn hồng ngoại dựa trên vũ trụ".

“Vật thể nguy hiểm tiềm tàng” là các vật thể vũ trụ đường kính ít nhất 100 mét và quỹ đạo di chuyển trong khoảng cách 7,5 triệu km so với Trái Đất. Những vật thể nhỏ hơn sẽ tự phá hủy khi bay vào bầu khí quyển của hành tinh chúng ta, trong khi những vật thể nằm ngoài phạm vi trên sẽ không có khả năng đâm vào Trái Đất.

Những vật thể này, đa phần là các tiểu hành tinh, đều có nguy cơ đâm trúng Trái Đất và gây ra một vụ tàn phá quy mô rộng lớn, thậm chí là ảnh hưởng tới toàn cầu trong vòng 100 năm tới. Kể từ thập niên 1990, số lượng “vật thể nguy hiểm tiềm tàng” ghi nhận được đã tăng lên 10 lần nhờ các hệ thống kính viễn vọng và trạm quan sát tiên tiến.

Được đưa vào hoạt động từ năm 2009, tới nay NEOWISE đã xác nhận trên 35.000 vật thể mới ở trong Hệ Mặt Trời, bao gồm hàng trăm vật thể gần Trái Đất.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.