NASA hoãn phóng tàu giải cứu phi hành gia mắc kẹt khi gần tới giờ ấn nút

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 13/3 thông báo sẽ hoãn phóng tàu NASA-SpaceX Crew-10 tới Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).
Chú thích ảnh
Tàu vũ trụ Crew Dragon kết nối với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), ngày 16/11/2020. Ảnh minh hoạ: AFP/ TTXVN

Crew-10 dự kiến sẽ đưa hai phi hành gia Sunita Williams và Butch Wilmore, những người đã bị mắc kẹt tại ISS suốt chín tháng qua trở về Trái Đất.

Theo kế hoạch, phi hành đoàn Crew-10 phải đến ISS trước khi Wilmore và Williams có thể trở về Trái Đất. Tuy nhiên, các kỹ sư phát hiện sự cố với hệ thống thủy lực quan trọng chỉ một giờ trước khi tên lửa Falcon dự kiến được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy (Mỹ).

Trong quá trình đếm ngược, các kỹ thuật viên nhận thấy sự cố ở hệ thống giữ tên lửa vào cấu trúc hỗ trợ, buộc phải thu hồi ngay trước khi cất cánh. "Sự cố xảy ra ở hệ thống thủy lực mặt đất", nhà bình luận Derrol Nail của NASA cho biết, đồng thời khẳng định tên lửa và tàu vũ trụ vẫn hoạt động bình thường.

Bốn phi hành gia đã ngồi sẵn trong khoang tàu, chờ quyết định cuối cùng, nhưng cuối cùng, SpaceX quyết định hoãn phóng khi chỉ còn chưa đến một giờ đếm ngược. Mặc dù chưa có ngày phóng mới, SpaceX cho biết lần thử tiếp theo có thể sẽ diễn ra sớm nhất vào đêm 13/3 theo giờ địa phương.

Sau khi Crew-10 đến ISS, phi hành đoàn mới sẽ tiếp quản trạm vũ trụ từ nhóm Crew-9. Phi hành đoàn Crew-10 bao gồm hai phi hành gia NASA Anne McClain và Nichole Ayers, nhà du hành vũ trụ Nhật Bản Takuya Onishi và nhà du hành vũ trụ Nga Kirill Peskov. Trong đó, Ayers và Peskov lần đầu tiên bay vào vũ trụ, trong khi McClain và Onishi đã từng tham gia nhiệm vụ trước đó.

Trong thời gian thực hiện sứ mệnh, họ sẽ tiến hành hàng loạt thí nghiệm khoa học, bao gồm nghiên cứu khả năng bắt lửa trong môi trường không gian để thiết kế tàu vũ trụ an toàn hơn, cũng như nghiên cứu tác động của không gian lên cơ thể con người.

Khoảng bốn ngày sau khi Crew-10 được phóng, Williams và Wilmore, cùng với Nick Hague và Alexander Gorbunov của NASA, những người đã đến ISS cùng Crew-9, sẽ lên tàu trở về Trái đất. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết xấu tại các điểm hạ cánh dự kiến ngoài khơi Florida có thể sẽ làm chậm trễ lịch trình trở về của họ.

Phúc Hưng/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.