Nạp tên lửa sai gây nổ tàu ngầm Ấn Độ?

Tối 14/8, thủy thủ đoàn đã nạp tên lửa Club-S của Nga vào hai khoang chứa. Khoang đầu được nạp đủ với 8 quả tên lửa, nhưng ở khoang thứ hai, thủy thủ đã làm sai và đặt một tên lửa không chính xác. Kết quả là gây chập điện và tên lửa phát nổ.

Các chuyên gia Nga nhận định rằng vụ nổ tàu ngầm INS Sindhurakshak tại một xưởng đóng tàu ở Mumbai, Ấn Độ là do lỗi của con người.

Nạp tên lửa sai gây nổ tàu ngầm Ấn Độ? ảnh 1

Xưởng sửa chữa đóng tàu hải quân nơi tàu ngầm INS Sindhurakshak bị chìm ở Mumbai. Ảnh: AFP-TTXVN

Theo Igor Korotchenko, biên tập viên của tạp chí "Natsionalnaya Oborona" và là thành viên Ủy ban Xã hội thuộc Bộ Quốc phòng Nga, tàu ngầm INS Sindhurakshak chạy bằng năng lượng điện và diesel do Nga chế tạo đã vận hành tốt tại các vùng biển trên khắp thế giới. Xét về mặt kỹ thuật thì không có gì phải bàn cãi. Hơn nữa, vụ tai nạn xảy ra tại thời điểm tàu ngầm chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo, do đó nó phải được ở trong tình trạng tốt nhất.

Mặt khác, chiếc tàu do Nga chế tạo này vừa được nâng cấp thời gian gần đây và đã được vận hành các hệ thống một cách đầy đủ trước khi trở về Ấn Độ vào tháng 1/2013, ông Igor nói.

"Những tàu ngầm thuộc dự án này là hoàn toàn đáng tin cậy và đang được Hải quân Nga sử dụng trong vài chục năm. Bên cạnh đó, Nga cũng đã cung cấp tàu cùng loại cho một số nước trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và các tàu đó vẫn đang hoạt động mà chưa có bất kỳ sự cố nào.

Do đó, sẽ không chính xác khi nói rằng vấn đề xảy ra ở đây có liên quan đến hoạt động chế tạo tàu ngầm. Hơn nữa, sau khi được nâng cấp ở Nga, chiếc tàu này đã cơ động hơn 10.000 hải lý (18.000 km) khi trở về Ấn Độ. "Kinh nghiệm cho thấy như một quy luật, chỉ có hai lý do: các hành vi vi phạm quy định an toàn và vi phạm quy định hoạt động dẫn đến tai nạn như vậy", ông Igor khẳng định.

Lý do trên cũng được xác nhận bởi tờ nhật báo Mumbai Mirror. Tờ báo này trích dẫn một nguồn tin hải quân nói rằng có thể do lỗi của thủy thủ tàu đã gây ra chập điện trong khi nạp tên lửa vào buồng đạn và dẫn đến tai nạn. Tối 14/8, thủy thủ đoàn đã nạp tên lửa Club-S của Nga vào hai khoang chứa. Khoang đầu được nạp đủ với 8 quả tên lửa, nhưng ở khoang thứ hai, thủy thủ đã làm sai và đặt một tên lửa không chính xác. Kết quả là gây chập điện và tên lửa phát nổ.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với Đài Tiếng nói nước Nga, Thiếu tướng Hải quân Parambir Singh Bawa cho rằng lý do của vụ tai nạn là do nổ khí hydro.

"Tôi từng là chỉ huy của một hạm đội tàu ngầm năm 1982 nên tôi hiểu rất rõ về chúng. Bộ Tư lệnh Hải quân Ấn Độ đã hoàn toàn loại trừ khả năng do phá hoại từ bên ngoài. Tôi phán đoán rằng một vụ nổ khí hydro là nguyên nhân vụ tai nạn. Các thủy thủ tàu ngầm được đào tạo và đã tốt nghiệp xuất sắc tại Nga. Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục huấn luyện thủy thủ ở Ấn Độ. Tất cả đều được đào tạo tốt. Chưa có sự cố như vậy trong 40 năm qua", ông Parambir Singh Bawa cho biết.

Ắc quy nạp điện phải tốn rất nhiều thời gian. Về mặt lý thuyết, hydro có thể đã bị rò rỉ trong quá trình này. Trong quá trình nâng cấp tàu ngầm tại Nga, Ấn Độ đã đề nghị thay ắc quy, tuy nhiên các chuyên gia Nga không thể chịu trách nhiệm về vụ tai nạn này. Hải quân Ấn Độ hiện đang điều tra vụ việc và nếu cần thiết, các chuyên gia Nga sẵn sàng hỗ trợ, ông Parambir nói thêm.

Sau vụ nổ kinh hoàng vào rạng sáng 14/8, chiếc tàu ngầm INS Sindurakshak lớp Kilo của Hải quân Ấn Độ đã chìm tại cùng với 18 thủy thủ kẹt bên trong. Toàn bộ 18 người được cho là đã tử nạn khi các thợ lặn tiếp cận bên trong khoang tàu không phát hiện bất cứ dấu hiệu nào của sự sống.


CT
(theo V.O.R)

                       

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.