Ấn Độ phát hiện 3 thi thể đầu tiên vụ nổ tàu ngầm

Hải quân Ấn Độ cho biết các thợ lặn đã vớt được ba thi thể đầu tiên trong số 18 thủy thủ bị lo ngại đã thiệt mạng trong vụ nổ tàu ngầm ở Mumbai hôm 14/8 vừa qua. Cả ba thi thể đều trong tình trạng bị đốt cháy nghiêm trọng.
Các thợ lặn của hải quân Ấn Độ hôm nay đã vớt được ba thi thể đầu tiên trong số 18 thủy thủ bị lo ngại đã thiệt mạng trong vụ nổ tàu ngầm ở Mumbai hôm 14/8 vừa qua.Theo AFP, cả ba thi thể đều trong tình trạng bị đốt cháy nghiêm trọng.

Ấn Độ phát hiện 3 thi thể đầu tiên vụ nổ tàu ngầm ảnh 1

Tàu ngầm INS Sindhurakshak đã bị chìm gần như hoàn toàn sau vụ tai nạn. Ảnh: Internet.


Phát ngôn viên Hải quân Ấn Độ, P.V.S. Satish, khẳng định: "Ba thi thể đã được tìm thấy và việc này đã được xác nhận. Cuộc tìm kiếm các nạn nhân xấu số vẫn đang tiếp tục". Hiện các thợ lặn của Hải quân Ấn Độ đã vào được bên trong con tàu và đang nỗ lực bơm nước ra khỏi một số khoang nhằm làm cho tàu nổi lên.

Thi thể thủy thủ đầu tiên được đưa ra ngoài từ một khoang đằng sau tháp tàu và đã được lấy mẫu xét nghiệm DNA vì tình trạng bỏng nặng khiến nhà chức trách không thể nhận diện nạn nhân.

Thông báo của Hải quân Ấn Độ cho rằng, tình trạng nghiêm trọng của các thi thể đã dẫn đến một kết luận chắc chắn là không thể tìm thấy bất cứ người nào sống sót trong tàu.

Tàu ngầm Hải quân Ấn Độ INS Sindhurakshak chạy bằng động cơ diesel đã phát hỏa và chìm sau một vụ nổ khi neo đậu tại một quân cảng ở Mumbai với khoảng 18 thủy thủ trên tàu. Một ủy ban điều tra đã được thành lập nhằm xác định nguyên nhân vụ nổ ban đầu khiến một số vũ khí trên tàu bị kích nổ và biến con tàu mới được nâng cấp sau 16 năm hoạt động này biến thành một quả cầu lửa.


TN(Theo AFP)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.