Nặng nửa tấn, người phụ nữ béo nhất thế giới lần đầu ra khỏi nhà bằng cần cẩu

Khoảng 25 năm nay, cô Eman Ahmed Abd El Aty không hề ra khỏi nhà, thậm chí là di chuyển khỏi chiếc giường vì thân hình quá khổ nặng xấp xỉ 500kg.
Nặng nửa tấn, người phụ nữ béo nhất thế giới lần đầu ra khỏi nhà bằng cần cẩu ảnh 1

Eman trong ngày đầu tiên ra khỏi nhà sau 25 năm.

Mãi cho tới hôm 12/2 vừa qua, Eman mới quyết định rời khỏi nhà để đến bệnh viện làm phẫu thuật dưới sự hỗ trợ của nhiều thiết bị máy móc và chính quyền địa phương.
Người phụ nữ 36 tuổi sống tại Alexandria, Ai Cập này đã cần tới một chiếc cần cẩu nâng cô ra khỏi căn nhà qua đường cửa sổ. Một bức tường phòng Eman cũng bị đập đi để tạo khoảng trống đủ để đưa cô ra ngoài. (Xem video dưới)
Tiếp đến, một chiếc xe tải đã đưa cô tới sân bay, lên một chiếc phi cơ chở hàng của hãng Egypt Air và bay tới Mumbai, Ấn Độ để làm phẫu thuật giảm bớt trọng lượng cơ thể. Đi cùng cô có người chị gái Shaimaa Ahmed và một đội bác sĩ tại bệnh viện Saifee ở Ấn Độ. Tại đây, Eman sẽ trải qua nhiều ca phẫu thuật phức tạp nhằm làm co lại dạ dày. 
Nặng nửa tấn, người phụ nữ béo nhất thế giới lần đầu ra khỏi nhà bằng cần cẩu ảnh 2

Thân hình nặng nề tới nửa tấn đã khiến người phụ nữ này không thể tự di chuyển, cũng như bị nhiều bệnh tật.

Trước đó, nhóm bác sĩ chuyên môn đã theo dõi sức khỏe của Eman trong 10 ngày liền trước khi thực hiện “phi vụ lịch sử”này. Được biết, khi vừa chào đời Eman đã nặng 5kg và không lâu sau đó bị mắc chứng bệnh Elephantiasis, làm tứ chi phình to và da phát triển dày hơn bình thường.
Thể trạng to lớn gấp nhiều lần người thường đã ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của cô gái. Năm lên 11 tuổi, cô đã quá nặng nề để tự đứng dậy và phải bò lổm cổm trong nhà. Ngoài ra Eman còn bị bệnh tắc mạch phổi nghiêm trọng, bị liệt nửa thân người bên phải. Người phụ nữ 36 tuổi này đã không ra khỏi nhà suốt 25 năm nay.
Hoàng Trang

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.