Không ngủ đủ giấc có thể bị béo phì

Hơn 30% người trưởng thành tại Mỹ đang có nguy cơ mắc các bệnh như béo phì, tiểu đường, huyết áp cao hay đột quỵ khi không ngủ đủ giấc theo khuyến cáo của giới chức y tế nước này.
Không ngủ đủ giấc có thể bị béo phì ảnh 1

Ngủ không đủ giấc dễ dẫn đến mắc nhiều bệnh nguy hiểm.

Phát hiện trên do Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) đưa ra trong báo cáo ngày 18/2. Các chuyên gia của CDC đã rà soát các dữ liệu trong Hệ thống theo dõi yếu tố có nguy cơ về hành vi từ năm 2014, một cơ sở dữ liệu liên bang gồm các cuộc khảo sát qua điện thoại đối với người dân Mỹ do các cơ quan y tế tại 50 bang tiến hành. Theo khuyến cáo của CDC, để có sức khỏe tốt, những người ở độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi phải ngủ liên tục ít nhất 7giờ/đêm. Tuy nhiên, không phải người nào cũng tuân thủ khuyến cáo này. Xét trên khía cảnh nhân chủng học, kết quả cho thấy người Mỹ gốc Phi đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh trên khi chỉ có 54% trong nhóm người này ngủ đủ giấc. Người da trắng Mỹ và người Mỹ gốc Tây Ban Nha kỷ luật hơn với tỷ lệ lần lượt là 67% và 66% tuân thủ khuyến cáo về giấc ngủ của giới chức y tế. Trong khi đó, tỷ lệ này ở người Mỹ gốc Á là 63%. Đứng trên phương diện địa lý, khu vực phía Tây Nam của nước Mỹ ghi nhận tỷ lệ thấp nhất về số người có giấc ngủ khỏe mạnh. Đây cũng là khu vực có số người mắc các bệnh béo phì và một số bệnh nghiêm trọng khác cao nhất nước. Nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ người kết hôn ngủ “tròn giấc” vào khoảng 67%, cao hơn so với những người độc thân là 62% và những người gặp trục trặc trong hôn nhân (56%). Những người thất nghiệp hay bệnh tật thường khó ngủ hơn. Trong khi đó, những người có bằng cấp đại học hoặc cao hơn đều có giấc ngủ theo tiêu chuẩn. Tỷ lệ ở nhóm người này là 72%.Các chuyên gia y tế Mỹ cho rằng những thay đổi về cách sống ảnh hưởng rất nhiều đến giấc ngủ của con người. Đi ngủ và ngủ dậy đúng giờ, không xem ti vi hay dùng máy tính, các thiết bị di động trước giờ ngủ sẽ giúp con người có giấc ngủ khỏe mạnh.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.