Nắng nóng, trẻ bú bình có nguy cơ tiêu chảy cao hơn

Trong những ngày nóng nực, trẻ nhỏ rất dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa, đặc biệt là bệnh tiêu chảy.
Nắng nóng, trẻ bú bình có nguy cơ tiêu chảy cao hơn ảnh 1

Mùa nóng cha mẹ cần giữ vệ sinh để phòng bệnh cho trẻ. Ảnh: TTXVN

Theo TS.BS Nguyễn Thị Việt Hà, Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Trung ương, mùa hè nhất là những ngày nắng nóng, nhiệt độ cao là thời kỳ cao điểm các bệnh về đường tiêu hóa ở trẻ nhỏ. Tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm là nguyên nhân khiến cho nhiều trẻ phải nhập viện; trong đó chủ yếu là do cha mẹ lơ là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tiêu chảy rất dễ biến chứng nặng gây tử vong vì khi trẻ bị tiêu chảy sẽ dẫn đến mất nước và điện giải, và có thể gây suy dinh dưỡng.

Nguyên nhân gây tiêu chảy:

Cũng theo BS. Hà, trong nhiệt độ môi trường cao, các yếu tố nguy cơ dễ khiến trẻ bị tiêu chảy như: Chưa chú trọng vệ sinh các dụng cụ, đồ cho trẻ ăn, vì thế trẻ bú bình thường có nguy cơ tiêu chảy cao gấp nhiều lần so với trẻ bú mẹ hoàn toàn hoặc không bú bình; cho trẻ ăn thức ăn nấu để lâu ở nhiệt độ phòng, thức ăn bị ô nhiễm trước và sau khi chế biến, nước uống không đảm bảo vệ sinh. 

Bên cạnh đó, việc xử lý chất thải không đúng cách, không rửa tay trước khi cho trẻ ăn... cũng là nguyên nhân quan trọng gây tiêu chảy trong mùa nóng.

Cách phòng bệnh:

Để phòng bệnh tiêu chảy ở trẻ nhỏ, cah mẹ cần chú ý đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh tay, xử lý chất thải đúng quy định. Ngoài ra, các gia đình cần sử dụng kháng sinh dự phòng khi du lịch vào vùng có nguy cơ cao.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo: Người dân cần ăn chín, uống chín; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; uống đủ nước và tăng cường dinh dưỡng, tăng cường ăn hoa quả để đảm bảo đủ vitamin, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Bên cạnh đó, người dân cần tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh; vệ sinh mũi, họng hằng ngày bằng nước muối. Người già, trẻ em, người có bệnh mãn tính cần tĩnh dưỡng ở nơi mát mẻ, hạn chế ra ngoài trời nắng nóng.


Tại gia đình, cha mẹ cần thường xuyên lau sạch các bề mặt, vật dụng tiếp xúc hằng ngày với trẻ như: Đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn ghế, sàn nhà... bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường; sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, chất thải của trẻ phải được thu gom, xử lý và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh.

Đặc biệt, cha mẹ không được chủ quan khi thấy những biểu hiện mất nước ở trẻ như: Môi khô, lưỡi khô, da khô, tiểu ít, kích thích, quấy khóc. Khi thấy trẻ có dấu hiệu tiêu chảy cấp cần phải đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời.

Kịp thời bổ sung nước, điện giải cho trẻ bằng cách cho trẻ uống nhiều nước, bú nhiều, cho trẻ uống dung dịch Oresol pha theo đúng tỷ lệ hướng dẫn.

TN/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.