Nắng nóng, nguy cơ cháy rừng cực kỳ nguy hiểm

Nhiệt độ cao cùng với độ ẩm thấp dưới 45% đẩy nguy cơ cháy rừng ở nhiều khu vực lên mức cực kỳ nguy hiểm. Đã có 4 tỉnh, thành công bố mức báo động cháy rừng cấp 5- cấp cực kỳ nguy hiểm gồm: Sơn La, Cao Bằng, Lào Cai, Nghệ An.

Vùng áp thấp phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh tiếp tục là nguyên nhân gây ra nắng nóng diện rộng cho khu vực Bắc Bộ đến Ninh Thuận, nhiệt độ tại các khu vực này phổ biến 37 – 39 độ C, có nơi đạt tối cao 30 – 42 độ C.

Nhiệt độ cao cùng với độ ẩm thấp dưới 45% đẩy nguy cơ cháy rừng ở nhiều khu vực lên mức cực kỳ nguy hiểm. Đã có 4 tỉnh, thành công bố mức báo động cháy rừng cấp 5- cấp cực kỳ nguy hiểm gồm: Sơn La, Cao Bằng, Lào Cai, Nghệ An và 18 tỉnh, thành công bố mức báo động cháy rừng cấp 4- cấp nguy hiểm. Nắng nóng cũng khiến nhiều loại cây trồng, hoa màu khô héo, mất mùa, nguồn nước cạn kiệt, gây rất nhiều khó khăn cho bà con nông dân. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt nắng nóng này sẽ tiếp tục kéo dài đến hết ngày 5/5, sang đến Chủ nhật (6/5), nền nhiệt sẽ giảm bớt một vài độ và có thể có mưa rải rác. 

Nắng nóng, nguy cơ cháy rừng cực kỳ nguy hiểm ảnh 1

Nhiều địa phương đang trải qua đợt nóng kỷ lục. Nguồn: Internet.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 4/5 như sau: Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ C, có nơi 40 - 41 độ C. Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 36 – 39 độ C, riêng khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng 31 - 34 độ C. Khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 36 - 38 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ít mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ C, có nơi 40 – 41 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ C. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Thu Phương

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.