Nắng nóng gay gắt 39 - 40 độ C sẽ kéo dài đến ngày 5/7

Do ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên hôm nay (30/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ.
Các tỉnh Trung Bộ xảy ra nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 - 16 giờ.  Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay (30/6) nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 - 16 giờ.
Nắng nóng gay gắt 39 - 40 độ C sẽ kéo dài đến ngày 5/7 ảnh 1

Miền Bắc và miền Trung đang bước vào đợt cao điểm nắng nóng nhất từ đầu năm.

Cảnh báo: Nắng nóng gay gắt diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 5/7. Trong đợt nắng nóng kéo dài này, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) phổ biến 37 - 39 độ; nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38 - 40 độ.
Hôm qua (29/6), nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực Sơn La - Hòa Bình với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ như Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39.8 độ, Đô Lương (Nghệ An) 39.5 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38.4 độ, Đồng Hới (Quảng Bình) 38.6 độ…

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm nay:
Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ từ 23 - 36 độ, riêng Sơn La và Hòa Bình nhiệt độ cao nhất 36 - 38 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 45 - 92%. Nhiệt độ từ 26 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40 - 88%. Nhiệt độ từ 27 - 39 độ, có nơi trên 39 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ từ 25 - 37 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 95%. Nhiệt độ từ 21 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ từ 24 - 35 độ C.
Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nam đến tây nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 45 - 88%. Nhiệt độ từ 28 - 38 độ C.
Hoàng Dương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.