Nắng nóng đẩy phụ tải điện toàn quốc tăng 8,8%

Trong tuần 33, từ ngày 10 đến 16/8/2026, miền Bắc và Bắc miền Trung xuất hiện các đợt nắng nóng trên diện rộng, với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, một số nơi trên 38 độ C, khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Hệ thống điện quốc gia đã được vận hành an toàn, ổn định, tin cậy và liên tục.

Chú thích ảnh
Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện bằng công nghệ hotline (công nghệ sửa chữa điện nóng) duy trì nguồn điện liên tục cho sinh hoạt và sản xuất của khách hàng ở xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Theo số liệu của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), công suất cực đại toàn quốc đạt 57.977 MW vào 13 giờ 50 phút ngày 13/8, tăng 8,8% so với tuần trước và cao hơn 5,5% so với mức đỉnh của năm 2025. Sản lượng tiêu thụ điện cực đại toàn quốc đạt 1,180 tỷ kWh trong ngày 13/8, tăng 8,1% so với tuần trước và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, tốc độ tăng tải của hệ thống điện quốc gia trong khoảng 13-13 giờ 30 phút rất cao, lên tới khoảng 2.700 MW. Để đáp ứng nhu cầu phụ tải, hệ thống phải huy động thêm nhiều nguồn thủy điện, nhiệt điện than và tua bin khí LNG.

Tại miền Bắc, công suất đỉnh đạt 29.088 MW và sản lượng điện đạt 604,3 triệu kWh trong ngày 12/8, tăng lần lượt 18,7% và 15,2% so với tuần trước.

Trong những ngày nắng nóng, khung giờ cao điểm tiêu thụ điện tại miền Bắc rơi vào khoảng 21 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút. Đây cũng là thời điểm nguồn điện mặt trời không còn hỗ trợ, tạo thêm áp lực đối với việc bảo đảm công suất dự phòng cho hệ thống.

Trước diễn biến phụ tải tăng cao, NSMO đã chủ động xây dựng kế hoạch vận hành hằng ngày, cập nhật cấu hình nguồn và lưới điện bám sát từng mức phụ tải để đưa ra phương án vận hành phù hợp.

Ngay trong ngày đầu của đợt nắng nóng, các máy biến áp dự phòng được chủ động đưa vào vận hành tạm thời; đồng thời, các công tác nguồn điện, lưới điện có khả năng ảnh hưởng đến an ninh cung ứng điện được tạm hoãn.

NSMO cũng phối hợp với các cấp điều độ vận hành linh hoạt các nguồn thủy điện nhỏ theo cơ chế chi phí tránh được nhằm bảo đảm dự phòng trong các chu kỳ dự phòng thấp. Các nhà máy nhiệt điện than khu vực miền Bắc được huy động tối đa theo khả năng phát; các đơn vị được liên tục đôn đốc khắc phục sự cố tổ máy, suy giảm công suất để nâng cao công suất khả dụng.

Cùng đó, NSMO chủ động khởi động và hòa lưới sớm các tổ máy GT24, GT25 Phú Mỹ 21 (LNG) và GT2 Nhơn Trạch 4 (LNG), qua đó tăng khả dụng nguồn cho hệ thống điện quốc gia. Các nhà máy nhiệt điện dầu DO, FO cũng được thông báo chủ động bảo đảm nhiên liệu và độ khả dụng tổ máy, sẵn sàng huy động khi hệ thống có yêu cầu.

Theo NSMO, việc thúc đẩy đầu tư các nguồn điện có khả năng khởi động nhanh và hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) là một trong những giải pháp nhằm nâng cao khả năng đáp ứng của hệ thống, nhất là trong những thời điểm phụ tải tăng nhanh vào giờ cao điểm.

Với các giải pháp vận hành và huy động nguồn được triển khai chủ động, hệ thống điện quốc gia trong đợt nắng nóng tuần 33 đã duy trì vận hành an toàn, ổn định, tin cậy và liên tục.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 17/8 đến ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng, với tổng lượng mưa phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 450 mm. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác.

NSMO khuyến cáo các đơn vị chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết, sẵn sàng phương án vận hành an toàn hệ thống điện và ứng phó kịp thời với nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

Văn Giáp (TTXVN )

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.