Tiêu thụ điện toàn quốc tiếp tục lập kỷ lục mới

Trong bối cảnh nắng nóng diễn ra trê diện rộng tại nhiều khu vực trên cả nước, nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng mạnh, khiến hệ thống điện quốc gia liên tiếp ghi nhận các mức tiêu thụ kỷ lục mới.
Chú thích ảnh
Tăng cường rà soát hệ thống điện. Ảnh: Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO), ngày 15/5, sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc đạt khoảng 1,152 tỷ kWh, trong khi công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia lên tới 54.654 MW vào lúc 14h15. Đây là mức cao nhất từ đầu năm 2026 đến nay, cả về sản lượng điện ngày và công suất cực đại.

Trước đó chỉ hai ngày, vào ngày 13/5, hệ thống điện quốc gia đã ghi nhận công suất cực đại đạt 52.487 MW vào lúc 16h10, với sản lượng điện toàn quốc đạt 1,103 tỷ kWh/ngày. Việc các kỷ lục liên tục bị xô đổ cho thấy áp lực rất lớn đối với công tác vận hành và cung ứng điện trong cao điểm mùa khô này.

Theo đánh giá của NSMO, diễn biến phụ tải tăng cao trong những ngày gần đây phù hợp với dự báo được đưa ra trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, khi nhu cầu sử dụng điện được nhận định sẽ tăng nhanh trở lại sau kỳ nghỉ, cùng với tác động của thời tiết nắng nóng trên diện rộng.

Để đáp ứng nhu cầu phụ tải, hệ thống điện quốc gia tiếp tục được vận hành an toàn, ổn định, các nguồn điện được huy động tối ưu nhằm bảo đảm cung ứng điện trong điều kiện thời tiết cực đoan. Điện áp hệ thống và mức mang tải của các thiết bị hiện vẫn nằm trong giới hạn vận hành cho phép.

Theo dự báo, từ cuối tháng 5/2026, khu vực Hà Nội, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện các đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt trên 37 độ C.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nhận định hiện tượng El Nino có xác suất tới 95% quay trở lại từ tháng 6, kéo theo nguy cơ nắng nóng gia tăng, nhiệt độ tăng cao và thời tiết cực đoan diễn biến khó lường trong mùa hè năm nay. Điều này có thể khiến nhu cầu tiêu thụ điện tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang phối hợp chặt chẽ với NSMO để bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định và liên tục. Cùng với nỗ lực của ngành điện, EVN khuyến cáo người dân, doanh nghiệp và các cơ quan tăng cường sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

Ngành điện khuyến nghị người dân sử dụng điều hòa hợp lý, nên đặt ở mức từ 26 - 27 độ C trở lên và kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát; hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn trong giờ cao điểm; tắt các thiết bị không cần thiết khi không sử dụng, đồng thời tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên.

Theo EVN, việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ giúp giảm chi phí tiền điện mà còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia trong giai đoạn cao điểm mùa khô. Bên cạnh đó, khách hàng cũng được khuyến nghị chủ động theo dõi lượng điện tiêu thụ hằng ngày thông qua ứng dụng chăm sóc khách hàng của các tổng công ty điện lực để kịp thời điều chỉnh hành vi sử dụng điện phù hợp.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.