Nắng nóng, có nên giải nhiệt cho bé bằng nhân trần, nước đỗ đen?

Nước nhân trần, nước đỗ đen rang đều có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu… Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, không phải trẻ nhỏ nào cũng có thể áp dụng phương pháp giải nhiệt thông dụng này.
Nắng nóng, có nên giải nhiệt cho bé bằng nhân trần, nước đỗ đen? ảnh 1

Nước đỗ đen rang không hề thích hợp với trẻ dưới 2 tuổi.

Theo đông y, nhân trần có tác dụng tăng bài tiết mật, chống viêm, nhất là với các bệnh về gan mật. Còn đỗ đen có tác dụng bổ thận thủy, bổ can, thanh nhiệt giải độc, lợi niệu, bổ huyết giải phong nhiệt. Đặc biệt, nước đậu đen có tác dụng điều trị đối với thận yếu, mặt sưng phù, phong thấp tê liệt, thấp khớp hoặc các bệnh lở loét.

Vậy nên, lâu nay, trong những ngày nắng nóng, nhiều bà mẹ đã đun sẵn nước nhân trần, thậm chí còn cẩn thận rang chín đỗ đen rồi hãm nước để cho cả trẻ nhỏ dưới 2 tuổi uống, những mong giúp bé giải nhiệt, ăn uống ngon miệng hơn.

Tuy nhiên, theo TS.BS Phan Bích Nga, Giám đốc Trung tâm Khám, tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng, nước nhân trần hoàn toàn không thích hợp với trẻ nhỏ, nhất là trẻ dưới 2 tuổi. Trong nước nhân trần có thành phần về oxi hóa khử, tốt cho việc chống lão hóa, bổ gan nhưng các cháu nhỏ đa phần chưa có vấn đề gì về gan, ngoại trừ những bé có bố mẹ tiền sử viêm gan B.

“Nếu trẻ có vấn đề về gan thì mẹ có thể con uống nhân trần nhưng cũng ở mức ít, không được uống cả ngày vì cái gì quá độ đều không tốt. Hơn nữa, nhân trần cũng không cung cấp nhiều năng lượng, uống nhiều trẻ dễ bị thiếu năng lượng khẩu phần dẫn, dễ dẫn tới tình trạng suy dinh dưỡng”, TS.BS Phan Bích Nga khuyến cáo.

Với nước đỗ đen rang, chuyên gia dinh dưỡng cũng đưa ra lời khuyến cáo cũng tương tự vì trong đồ uống này chứa thành phần làm ức chế sự hấp thu dinh dưỡng của cơ thể. Trong khi, với trẻ nhỏ dưới 2 tuổi nhu cầu dinh dưỡng rất cao nên các bậc cha mẹ cũng không nên cho trẻ nhỏ uống nước đỗ đen hàng ngày.

Trao đổi về phương pháp giải nhiệt nêu trên, chuyên gia đông y cũng khuyến cáo, các loại đồ uống thanh nhiệt như nhân trần, nước đậu đen… thường chỉ tốt cho người lớn. Đối với trẻ nhỏ dưới 2 tuổi không nên sử dụng hàng ngày, các cháu cần được ăn, uống những thực phẩm nhiều năng lượng hơn.


Đặc biệt, trẻ dưới 1 tuổi lại càng cần thận trọng với đồ uống mát, có tính giải nhiệt cao như nhân trần, đỗ đen… Ở độ tuổi này, chức năng tiêu hóa của trẻ không ổn định, khả năng hấp thụ cũng kém hơn, nếu uống nhiều nước mát, nhẹ thì sẽ dẫn đến rối loạn tiêu hóa gây chướng bụng, tiêu chảy, chán ăn, nặng hơn thì có thể gây ra một số bệnh về đường ruột.

Phương Liên/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.