Nâng kim ngạch thương mại Việt Nam - Iran

Ngày 14/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ngài Mehdi Ghazanfari, Bộ trưởng Công nghiệp, Mỏ và Thương mại Iran, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ngày 14/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ngài Mehdi Ghazanfari, Bộ trưởng Công nghiệp, Mỏ và Thương mại Iran, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Nâng kim ngạch thương mại Việt Nam - Iran ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp ngài Medhi Ghazanfari, Bộ trưởng Công nghiệp, Mỏ và Thương mại Iran.Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN


Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chào mừng ngài Bộ trưởng dẫn đầu phái đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch nước đánh giá cao những bước phát triển kinh tế - xã hội của đất nước Iran và hoan nghênh nội dung trao đổi giữa Bộ Công nghiệp, Mỏ và Thương mại Iran với các bộ, ngành chức năng của Việt Nam. Chủ tịch nước gửi lời chào thân ái và lời chúc sức khỏe đến các nhà lãnh đạo đất nước Iran; khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với Iran trên các diễn dàn quốc tế. Chủ tịch nước nhấn mạnh hai bên cần tiến hành các bước triển khai để thúc đẩy tiềm năng quan hệ hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, xã hội. Chủ tịch nước tán thành các phương thức hợp tác thương mại giữa hai nước được Iran đưa ra và đề nghị hai bên cùng tháo gỡ vướng mắc nâng kim ngạch thương mại hai chiều.


Đánh giá cao thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam, ngài Bộ trưởng Mehdi Ghazanfari bày tỏ hân hạnh được sang thăm và làm việc tại Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Bộ trưởng thông báo với Chủ tịch nước những nội dung cam kết với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và khẳng định sẵn sàng hợp tác để nâng kim ngạch thương mại hai nước lên 500 triệu đôla trong tương lai gần. Hiện hai Bộ đã thống nhất cử nhóm đại diện để thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác. Bộ trưởng đề xuất Việt Nam có cơ chế ưu đãi để đưa nông sản Việt Nam, đặc biệt là gạo, cao su đến Iran, đổi lại là dầu khí, lúa mì của Iran sẽ tiếp cận thị trường Việt Nam. Bộ trưởng cho rằng cùng với nông nghiệp, Iran muốn Việt Nam có cơ chế hợp tác về du lịch, khoa học kỹ thuật để ngày càng nhiều doanh nhân, du khách Iran có thể sang Việt Nam tham quan và đầu tư kinh doanh thương mại.


Hoàng Giang

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.