Nâng giá trị cây sa kê, tăng hiệu quả kinh tế cho nông hộ

Nhóm nghiên cứu Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ vừa hoàn thành công trình nghiên cứu quy trình sản xuất bột không gluten (gluten-free) từ trái sa kê. Kết quả nghiên cứu được đánh giá có tính mới cao, góp phần tận dụng nguồn nông sản sẵn có, tạo ra sản phẩm thực phẩm lành mạnh và mang lại hiệu quả kinh tế cho nông hộ vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Tiến sĩ Trần Thị Minh Thư - Chủ nhiệm đề tài cho biết: Trái sa kê là nguồn tinh bột quý, giàu carbohydrate, protein, chất xơ và khoáng chất, hoàn toàn không chứa gluten nên phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại. Tuy nhiên, tại Việt Nam, loại cây này chủ yếu được sử dụng ở dạng tươi hoặc chế biến đơn giản, giá trị kinh tế còn thấp. Đề tài được triển khai nhằm xây dựng quy trình chế biến sâu, biến quả sa kê thành nguyên liệu thay thế một phần bột mì và bột gạo trong các sản phẩm thực phẩm phổ biến như bánh và bún.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, đã xây dựng thành công quy trình sản xuất bột sa kê bằng hai phương pháp sấy đối lưu và sấy vi sóng. Trong đó, sấy vi sóng được đánh giá là công nghệ mới, giúp rút ngắn thời gian sấy từ 3 giờ xuống còn 20 phút, tiết kiệm năng lượng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dinh dưỡng và màu sắc của sản phẩm. Bột sa kê có độ ẩm dưới 13%, khả năng hút nước tốt, có thể bảo quản trong bao bì tráng nhôm đến ba tháng mà vẫn giữ được chất lượng ổn định.

Chú thích ảnh
Các thành phẩm công trình nghiên cứu.

Từ nguồn bột sa kê này, nhóm nghiên cứu tiếp tục ứng dụng trong sản xuất thử nghiệm các sản phẩm tiêu dùng gồm bánh mì ngọt, bánh quy và bún khô. Kết quả cho thấy các sản phẩm có chất lượng cảm quan tốt, an toàn vi sinh, đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở đã được xây dựng. Khảo sát người tiêu dùng cho thấy hơn 70% số người được hỏi đánh giá sản phẩm là cần thiết và rất cần thiết; trong đó bánh mì ngọt và bánh quy bổ sung bột sa kê được ưa chuộng nhất.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Hồng Ánh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá cao ý nghĩa ứng dụng của công trình. Bà Ánh cho biết: Bột sa kê được dùng để thay thế một phần bột mì trong quá trình sản xuất các loại bánh mì, bánh bích quy, bánh quy... Tỷ lệ thay thế 25% mà nhóm nghiên cứu đề xuất là mức đáng kể, vừa giúp giảm phụ thuộc vào bột mì nhập khẩu, vừa cải thiện dinh dưỡng sản phẩm. Bột sa kê không chứa gluten, do đó khi sử dụng sẽ giúp giảm tổng hàm lượng gluten trong sản phẩm - một yếu tố có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng, nhất là với những người nhạy cảm với gluten. Đề tài có khả năng ứng dụng thực tế cao, dễ chuyển giao cho các hộ kinh doanh nhỏ và cơ sở sản xuất thủ công. Đây là hướng đi phù hợp với điều kiện sản xuất của thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Chú thích ảnh
Nhóm nghiên cứu chụp hình lưu niệm cùng các chuyên gia Hội đồng nghiệm thu. 

Kết quả đề tài được Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Cần Thơ tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ sở chế biến, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ triển khai sản xuất thử nghiệm. Việc ứng dụng công nghệ này giúp hình thành chuỗi giá trị từ trồng, thu mua đến chế biến sa kê, góp phần tăng giá trị nông sản, đa dạng hóa sản phẩm và tạo việc làm cho người dân. Khi được mở rộng quy mô, công nghệ chế biến bột sa kê sẽ khai thác hiệu quả cây trồng bản địa, tạo ra sản phẩm thực phẩm an toàn, phù hợp với xu hướng dinh dưỡng bền vững. Đồng thời hứa hẹn mang lại giá trị kinh tế cao cho nông hộ, góp phần phát triển ngành công nghiệp thực phẩm địa phương theo hướng xanh và hiệu quả.

Tin, ảnh: Ánh Tuyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.