Trao quyền để nông dân trở thành trung tâm chuỗi giá trị nông sản

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh, ngành Nông nghiệp không chỉ “quản lý”, mà phải “trao quyền” để nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp thực sự trở thành trung tâm của chuỗi giá trị nông sản quốc gia.

Tại Diễn đàn “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2025” diễn ra sáng 2/11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh tinh thần đồng hành cùng nông dân trong bối cảnh nền nông nghiệp bước vào giai đoạn phát triển mới.

Bộ trưởng bày tỏ vui mừng khi được cùng Hội Nông dân Việt Nam đồng chủ trì diễn đàn có ý nghĩa đặc biệt này. Theo ông, đây là nơi người nông dân được nói lên tiếng nói của chính mình; nơi chính sách phải bắt đầu từ thực tiễn cuộc sống; và nơi tất cả cùng hành động vì mục tiêu nâng cao vai trò, vị thế, thu nhập và đời sống của người nông dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Bộ trưởng dẫn lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt 95 nông dân Việt Nam xuất sắc: “Phải đặt người nông dân ở vị trí trung tâm trong toàn bộ tiến trình phát triển; tạo điều kiện để nông dân làm chủ, liên kết, làm giàu chính đáng. Từ mỗi cánh đồng, ta nâng tầm thương hiệu quốc gia; từ mỗi làng quê, ta xây dựng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc”. Bổ trưởng khẳng định thông điệp này là kim chỉ nam cho hành động của ngành Nông nghiệp và Môi trường trong giai đoạn tới.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng.

Theo Bộ trưởng, muốn có nông nghiệp hiện đại, sinh thái và bền vững thì người nông dân trước hết phải được hưởng hạnh phúc, có tri thức, có thu nhập và có vị thế xã hội xứng đáng. Thời gian qua, Bộ đã và đang triển khai nhiều chủ trương, chính sách hướng tới nền nông nghiệp xanh, hiệu quả và nhân văn. Chính sách không chỉ dừng lại ở quản lý mà phải tạo điều kiện và trao quyền để nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp thực sự trở thành trung tâm của chuỗi giá trị nông sản quốc gia.

Bộ trưởng nêu rõ việc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ sẽ giúp người dân chủ động hơn trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và phát triển sinh kế bền vững. Từ cấp xã, người dân được tham gia lập kế hoạch, giám sát và cùng quyết định các hoạt động đầu tư. Theo ông, nông thôn mới không chỉ là một chương trình mà là phong trào của niềm tin và sự đổi thay.

Cùng với đó, ngành đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn. Đề án “Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến 2050” được thực hiện như một bước đi quan trọng thúc đẩy nông nghiệp carbon thấp, góp phần vừa giảm phát thải, vừa nâng cao thu nhập cho nông dân và bảo vệ môi trường sinh thái.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác được Bộ trưởng đề cập là phát triển con người nông thôn, xây dựng đội ngũ “nông dân chuyên nghiệp” có tri thức, kỹ năng số và khát vọng làm giàu chính đáng. Việc đào tạo nghề phải gắn liền với chuyển đổi số, khoa học công nghệ và thương mại điện tử trong nông nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ đang triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Cơ sở dữ liệu vùng nguyên liệu, mã số vùng trồng và hệ thống truy xuất nguồn gốc đang được xây dựng, nhằm tạo ra “danh tính số” cho từng sản phẩm. Điều này giúp nông sản Việt Nam minh bạch, truy xuất được nguồn gốc và có thương hiệu vững chắc trên thị trường toàn cầu.

Theo Bộ trưởng, phát triển kinh tế tư nhân và doanh nghiệp nông thôn, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, ưu tiên cho mô hình nông nghiệp xanh - tuần hoàn - phát thải thấp. Mục tiêu là hình thành lớp doanh nhân nông thôn mới - năng động, sáng tạo, gắn bó với quê hương.

Công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn cũng được Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh. Ông cho rằng, mỗi làng quê Việt Nam không chỉ có đường bê tông và điện sáng, mà còn phải là nơi đáng sống, nơi lưu giữ bản sắc văn hóa, nơi khởi nguồn hạnh phúc.

Mọi quyết sáng đều lấy nông dân làm gốc

Bộ trưởng khẳng định, tất cả chính sách đó chỉ có ý nghĩa khi xuất phát từ nhu cầu thật của nông dân và hơi thở cuộc sống ở mỗi vùng quê. Không ai hiểu đất đai, mùa vụ, khí hậu và thị trường hơn chính người nông dân. Do vậy, mọi quyết sách của Bộ đều lấy nông dân làm gốc, làm trung tâm của hành động.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội Nông dân Việt Nam và các địa phương, lắng nghe, tổng hợp và cụ thể hóa những ý kiến của bà con thành các chính sách thực tiễn, khả thi. Chúng tôi mong được cùng bà con, các hợp tác xã, doanh nghiệp và nhà khoa học chung tay kiến tạo những mô hình mới, từ sản xuất đến thị trường, để mỗi chính sách đều xuất phát từ thực tiễn cuộc sống và trở lại phục vụ người dân.

Chú thích ảnh
Đại biểu dự diễn đàn.

Bộ trưởng nhấn mạnh, sứ mệnh của ngành nông nghiệp hiện nay không chỉ là đảm bảo an ninh lương thực mà còn kiến tạo hạnh phúc, thịnh vượng và văn minh cho nông thôn Việt Nam.

“Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên xanh, kỷ nguyên của đổi mới sáng tạo, của dữ liệu và tri thức, nơi mà người nông dân không chỉ sản xuất giỏi, mà còn làm chủ công nghệ, làm chủ thị trường và làm chủ tương lai của mình”, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Kết thúc bài phát biểu, Bộ trưởng Trần Đức Thắng bày tỏ mong muốn đây sẽ là diễn đàn đối thoại cởi mở, nơi Bộ được lắng nghe nhiều hơn, thẳng thắn hơn từ bà con nông dân, cán bộ Hội, doanh nghiệp và hợp tác xã về những khó khăn, rào cản và khát vọng vươn lên.

Quang Phong - Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.