Nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh

Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp cùng với các tỉnh Đắk Lắk khởi công nâng cấp, mở rộng tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) nằm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Sáng 23/6, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp cùng với các tỉnh Đắk Lắk khởi công nâng cấp, mở rộng tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) nằm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đây là tuyến đường huyết mạch đi qua địa bàn các tỉnh Tây Nguyên nối với các tỉnh Duyên hải miền Trung, các tỉnh Tây Nguyên với vùng Đông Nam bộ, thành phố Hồ Chí Minh.

Nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh ảnh 1

Lễ khởi công dự án. Ảnh: Quang Huy- Anh Dũng - TTXVN.

Tham dự Lễ khởi công có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên cùng đông đảo đồng bào các dân tộc trong vùng dự án.Sau khi phát lệnh khởi công, Đại tướng Trần Đại Quang đã chỉ đạo các nhà đầu tư, các bộ, ngành liên quan cam kết triển khai thực hiện tốt các dự án theo đúng quy định của pháp luật; đưa các dự án vào khai thác đúng tiến độ góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm tai nạn giao thông, giữ vững an ninh, quốc phòng khu vực Tây Nguyên.Tại Đắk Lắk, khởi công, nâng cấp đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh có điểm đầu tại km1738+148 (trùng với km 678+734 Quốc lộ 14), điểm cuối tại km1763+610 (trùng với km704+00 Quốc lộ 14). Toàn bộ chiều dài tuyến của dự án có 25,46 km được đầu tư nâng cấp, mở rộng đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, 2 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 60 đến 80 km/giờ, với tổng nguồn vốn đầu tư trên 836 tỷ đồng. Theo kế hoạch, công trình trên sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 1/2016.Quang Huy

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.