Nâng cao ý thức cảnh giác từ những hoạt cảnh sân khấu về an ninh cơ sở

Ngày 25/6, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi tỉnh Ninh Bình lần thứ I năm 2026.
Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải ở các phần thi lý thuyết và giải chuyên đề cho các đội tuyển đạt thành tích cao tại Hội thi. 

Đại tá Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình - Trưởng Ban tổ chức cho biết, Hội thi là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đồng thời khẳng định vị trí, vai trò của lực lượng trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hội thi được tổ chức từ cấp xã đến cấp tỉnh. Tham dự Hội thi có 16 đội tuyển đại diện cho 16 cụm thi đua trong toàn tỉnh. Các đội tuyển tham gia 2 nội dung thi: gồm phần thi Lý thuyết và phần thi Sân khấu hóa. Trong đó, phần thi Lý thuyết được tổ chức bằng hình thức trực tuyến dành cho 100% thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhằm đánh giá kiến thức pháp luật, hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các kỹ năng công tác cơ bản. Đối với phần thi Sân khấu hóa, các đội tuyển tranh tài ở hai nội dung: gồm thi “Tài năng” và “Xử lý tình huống”.

Đánh giá chất lượng Hội thi, Đại tá Phan Trọng Nhân, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban giám khảo cho biết, các đội thi đã chuẩn bị công phu, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, sáng tạo. Nội dung thi bám sát chức năng, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và thực tiễn địa phương. Hầu hết thí sinh nắm vững kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, xử lý linh hoạt các tình huống về an ninh, trật tự.

Chú thích ảnh
Đại tá Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi trao Giải A toàn đoàn cho các đon vị Cụm thi đua số 11,2,16.

Đặc biệt, thông qua tiểu phẩm, hoạt cảnh, các đội tuyển đã tái hiện sinh động những câu chuyện đời thường, những tình huống thực tế trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở; phản ánh vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trong công tác tuyên truyền pháp luật, hòa giải mâu thuẫn trong nhân dân, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều thí sinh đã thể hiện khả năng diễn xuất ấn tượng, tạo sức hấp dẫn và để lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Sau một ngày tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức trao 3 Giải A cho các đội: Cụm thi đua số 11 (gồm các phường, xã: Thanh Bình, Thanh Lâm, Liêm Hà, Tân Thanh, Bình Lục, Bình An, Bình Giang, Tiên Sơn), Cụm thi đua số 2 (gồm các xã Gia Viễn, Đại Hoàng, Gia Lâm, Gia Hưng, Gia Trấn, Gia Vân, Gia Phong, Phong Doanh) và Cụm thi đua số 16 (gồm các phường, xã: Trường Thi, Nam Định, Thiên Trường, Đông A, Mỹ Lộc, Thành Nam, Hồng Quang, Hiển Khánh).

Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao 5 giải B, 8 giải Ba toàn đoàn cùng các giải phần thi lý thuyết và giải chuyên đề cho các đội tuyển đạt thành tích cao.

Tin, ảnh: Đại Nghĩa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.