Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu để cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà

Ngày 3/11, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) trên phạm vi toàn quốc đã chủ trì cuộc họp với đại diện các bộ, ngành nhằm bàn giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách TTHC bằng dữ liệu.
Chú thích ảnh
Cuộc họp Tổ công tác liên ngành về rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính.

Tại cuộc họp, Tổ công tác liên ngành đã tập trung thảo luận về kết quả các nhiệm vụ đã triển khai để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo Kết luận số 07-TB/BCĐ và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng thời, phân tích sâu hơn về yêu cầu hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ rà soát, cắt giảm TTHC; đánh giá tiến độ xây dựng, kết nối và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đề xuất giải pháp bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin và khả năng tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Các bộ, ngành cũng chia sẻ những khó khăn trong tổ chức thực hiện tại địa phương, kiến nghị tăng cường cơ chế phối hợp liên thông, đồng bộ giữa các cơ quan; thống nhất cao về sự cần thiết phải nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, công khai tiến độ và kết quả thực hiện để thúc đẩy chuyển biến thực chất trong cắt giảm TTHC. 

Trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Tổ công tác thống nhất cho rằng, cần tiến hành đồng bộ các giải pháp xoay quanh ba trụ cột cốt lõi của rà soát, cắt giảm TTHC là: Các giải pháp về mặt pháp lý, các giải pháp về hoàn thiện cơ sở dữ liệu và giải pháp về thống nhất nền tảng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. 

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, hệ thống các văn bản về cơ sở chính trị, các văn bản triển khai về mặt chỉ đạo, điều hành hiện nay là đầy đủ, từ các văn bản của Ban Chỉ đạo Trung ương, văn bản quy phạm pháp luật cho tới các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ... Điều đó cho thấy, vướng mắc hiện nay chủ yếu ở khâu tổ chức thực hiện. Lãnh đạo Bộ Công an cho rằng, cần phải có những giải pháp tạo đột phá trong thời gian tới…

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh tinh thần phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị trong việc kết nối, tổng hợp, làm rõ nhiều vấn đề còn vướng mắc trong quá trình rà soát, cắt giảm TTHC dự trên dữ liệu. Bên cạnh đó, cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong cải cách TTHC, chủ động đề xuất cắt giảm những thủ tục rườm rà, không cần thiết.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh đề nghị, các bộ, ngành siết chặt tiến độ, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo và kiến nghị để trình Chính phủ và Ban Chỉ đạo đúng thời hạn trong tháng 11/2025, bảo đảm chất lượng, khả thi. Với báo cáo tổng thể gửi Ban Chỉ đạo, cần báo cáo chặt chẽ, toàn diện và đầy đủ thông tin về các mặt kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và những kiến nghị cụ thể...

Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.